Thượng viện Mỹ phê chuẩn MC kênh Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng

Thượng viện Mỹ ngày 24/1 đã phê chuẩn ông Pete Hegseth, cựu chiến binh và là người dẫn chương trình (MC) kênh truyền hình Fox News, làm Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Người dẫn chương trình Pete Hegseth. Ảnh: Getty Images

Với lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống JD Vance vào đêm khuya, việc phê chuẩn ông Hegseth đứng đầu Bộ Quốc phòng đã được thông qua với tỷ lệ phiếu sít sao 51-50 tại Thượng viện gồm 100 ghế do đảng Cộng hòa kiểm soát. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, một Phó Tổng thống phải can thiệp để "cứu" một ứng cử viên nội các.

Ngay sau khi Thượng viện phê chuẩn đề cử Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Trump đã viết trên nền tảng Truth Social: "Chúc mừng ông Pete Hegseth. Ông ấy sẽ trở thành một Bộ trưởng Quốc phòng tuyệt vời!".

Ông Hegseth, 44 tuổi, là cựu sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân và từng tham gia phục vụ trong quân ngũ ở Afghanistan và Iraq. Ông đã cam kết đưa "văn hóa chiến binh" trở lại Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm về an ninh quốc gia hoặc quân sự cấp cao đã làm dấy lên nghi ngờ về năng lực của ông trong việc lãnh đạo quân đội Mỹ.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.