Thủ tướng Hungary tiết lộ cách thức kết thúc xung đột Nga – Ukraine của ông Trump

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đã gặp ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/3 ở bang Florida, tiết lộ ông Trump có "kế hoạch khá chi tiết" để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (bên trái) gặp ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida hôm 8/3/2024. Ảnh: Viktor Orbán/X

Báo Ukrainska Pravda ngày 11/3 dẫn trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán với kênh truyền hình M1 cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực trở lại Nhà Trắng, có "kế hoạch khá chi tiết" về cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của Hungary.

Theo Thủ tướng Hungary, ông Trump “có tầm nhìn rất rõ ràng, khó có ai có thể không đồng ý” và nguyên nhân khiến xung đột Nga – Ukraine sẽ kết thúc là do Ukraine “không thể đứng trên đôi chân của mình” còn ông Trump (sau khi trúng cử Tổng thống Mỹ) “sẽ không cung cấp một xu nào” cho cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Ông Orbán nhấn mạnh: “Nếu người Mỹ và người châu Âu không viện trợ tiền và cung cấp vũ khí thì chiến tranh (ở Ukraine) sẽ kết thúc. Và nếu người Mỹ không cung cấp tiền thì người châu Âu sẽ không thể một mình tài trợ cho cuộc chiến này. Và như vậy, chiến tranh sẽ kết thúc”.

Ông Orbán nói thêm rằng vấn đề là Mỹ không muốn tài trợ cho an ninh của châu Âu.

"Nếu người châu Âu sợ người Nga hoặc muốn có mức độ (đảm bảo) an ninh cao nói chung, họ phải trả tiền cho việc đó, hoặc bằng cách xây dựng quân đội và thiết bị của riêng họ, hoặc phải trả tiền cho người Mỹ nếu họ sử dụng người Mỹ cho việc đó và ấy là cái giá cho việc đảm bảo an ninh. Ông ấy (Donald Trump) đang nói một cách trực tiếp và rõ ràng về điều này”, Thủ tướng Hungary cho biết.

Thủ tướng Hungary cũng lưu ý rằng ông Trump là "tổng thống đầu tiên trong một thời gian dài không phát động chiến tranh trong nhiệm kỳ của mình".

"Vì vậy, chúng tôi đã biết về ông ấy, chúng tôi đã biết từ nhiệm kỳ tổng thống của ông ấy rằng ông ấy là con người của hòa bình. Và bây giờ ông ấy không che giấu quan điểm của mình: ông ấy đã nói rõ rằng mục tiêu của mình là mang lại hòa bình cho cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Chúng tôi muốn ngừng bắn càng sớm càng tốt. Chúng tôi muốn kết thúc sớm cuộc chiến này, vốn đang dần đi đến hồi kết. Tôi không thấy ai khác có quyết tâm và sức mạnh để làm điều đó hơn Donald Trump", ông Orbán nói.

Vào ngày 8/3, Thủ tướng Hungary đã có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida. Hai người đã thảo luận một loạt vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Mỹ, bao gồm tầm quan trọng hàng đầu của biên giới vững chắc và an toàn để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia.

Ông Orbán một lần nữa hết lời khen ngợi ông Trump sau cuộc gặp, cho rằng "thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn" nếu ông trở lại nắm quyền. Ông Trump cũng khen ngợi Orbán, gọi Thủ tướng Hungary là một "nhà lãnh đạo tuyệt vời". Tuy nhiên, cuộc gặp của ông Trump với ông Orbán đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo hãng tin AFP, Hungary là thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin sau khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine" vào năm 2022.

Ông Orbán thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga của phương Tây.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 11/3
Tin nóng thế giới sáng 11/3

Bản tin nóng thế giới sáng 11/3 có những nội dung sau đây:
- Ba Lan khẳng định quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine;
- Nga thông báo phá hủy thêm xe tăng Abrams ở Ukraine;

- Ukraine sắp huy động hàng loạt tù nhân vào quân ngũ;
- Thủ tướng Israel bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN