Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố Binh sỹ NATO đã có mặt ở Ukraine

Tuyên bố nêu trên của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski được đưa ra tại cuộc thảo luận kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập NATO, nhưng ông từ chối nêu tên các quốc gia cụ thể có liên quan.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski (bên trái) và
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại cuộc họp báo chung ở Berlin ngày 30/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài Sputnik của Nga tối 10/3, theo giờ địa phương, cho biết trong phiên thảo luật ở một sự kiện kỷ niệm 25 năm Ba Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), được phát sóng trên kênh YouTube Sejm RP, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng Một số nước NATO đã gửi quân đội của họ tới Ukraine.

Ngoại trưởng Ba Lan nói thêm rằng ông sẽ không tiết lộ quốc gia nào đã gửi quân đội của họ đến đó, “không giống như một số chính trị gia”.

Trước đó, ông Sikorski nói rằng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine "không phải là không thể tưởng tượng được", đồng thời đánh giá cao sáng kiến ​​của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa binh sỹ phương Tây tới Ukraine.

Về phía Ba Lan, Tổng thống nước này, ông Andrzej Duda bày tỏ quan điểm rằng Warsaw cần xây dựng một sân bay lớn để vận chuyển quân NATO.

Vào cuối tháng 2, ông Macron nói rằng Pháp sẽ làm mọi cách để ngăn Nga "giành chiến thắng” trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo ông Macron, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi binh sỹ tới Ukraine và mặc dù chưa đạt được sự đồng thuận nào về vấn đề này, nhưng “không có gì có thể bị loại trừ”.

Sau đó, Tổng thống Pháp, người bị chỉ trích gay gắt vì phát biểu của mình, lưu ý rằng mọi lời nói của ông đều được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời nhấn mạnh Paris “không có giới hạn hay ranh giới đỏ” trong vấn đề hỗ trợ Kiev.

Sau phát biểu liên quan của ông Macron, chính phủ nhiều nước châu Âu khẳng định không có kế hoạch đưa quân sang Ukraine.

Đặc biệt, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh Đức sẽ không cử binh sỹ tới Ukraine. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Đức nói rõ rằng các nước NATO nói chung sẽ không làm điều này.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cũng nói rằng Pháp và Ba Lan không có quyền lên tiếng thay mặt NATO và sự can thiệp của liên minh quân sự này vào cuộc xung đột ở Ukraine sẽ làm biến mất giải pháp ngoại giao.

Bình luận về tiết lộ của Ngoại trưởng Ba Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói với Sputnik rằng các thành viên của NATO "không thể che giấu” được điều đó nữa.

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga vào ngày 29/2, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng quân đội nước thành viên NATO nào đưa quân tới Ukraine có thể sẽ phải hứng chịu bi kịch.

Trước đó hai hôm, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev đã đưa ra quan điểm sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu khả năng gửi quân tới Ukraine.

Theo đài RT, ông Kosachev cảnh báo, cách tiếp cận mà nhà lãnh đạo Pháp thể hiện có nguy cơ khiến tình hình trở thành "thảm kịch", đồng thời nói rằng động thái này sẽ không được Điện Kremlin chấp nhận.

"Đó sẽ không phải thời điểm NATO bắt đầu tham gia vào cuộc chiến, mà sẽ được hiểu là sự tham gia trực tiếp của NATO vào các hành động thù địch, thậm chí tuyên chiến với Nga", nghị sĩ hàng đầu của Nga tuyên bố.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.