Thông tin lãnh đạo nhiều nước châu Âu tới Ukraine

Lãnh đạo các cường quốc châu Âu gồm Đức, Pháp và Italy dự định sẽ tới thủ đô Kiev của Ukraine trước khi diễn ra hội nghị của Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào cuối tháng này. Thông tin trên được tờ Bild am Sonntag của Đức đăng tải ngày 11/6 và dẫn nguồn giới chức Pháp và Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 21/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters của Anh, chưa có nước nào xác nhận thông tin này. Người phát ngôn của Chính phủ Đức cho biết hiện chưa thể khẳng định thông tin trên, trong khi đại diện Điện Elysee cũng từ chối xác nhận thông tin về chuyến đi.

Chưa có lãnh đạo của ba nước này tới thăm Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua. Hiện Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nỗ lực duy trì kênh đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lập trường này của ông đã vấp phải sự chỉ trích của một số nước Đông Âu và khu vực Baltic, coi đây là hành động làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy Tổng thống Putin tiến hành đàm phán.

Phương Hồ (TTXVN)
Cạn kiệt vũ khí, Ukraine đang phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh
Cạn kiệt vũ khí, Ukraine đang phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh

Các nguồn tin quân sự tiết lộ Ukraine đã cạn kiệt vũ khí do Liên Xô trước đây chế tạo và đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN