Thay đổi lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Séc và đảng Cộng sản Séc và Morava

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, tại cuộc họp ngày 25/10 của đảng Dân chủ Xã hội Séc (ČSSD), Phó Thủ tướng đương nhiệm kiêm Bộ trưởng Nội vụ, Jan Hamáček đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng sau khi đảng này thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện Séc vừa qua.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng đương nhiệm kiêm Bộ trưởng Nội vụ, Jan Hamáček đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Dân chủ Xã hôi Séc (ČSSD). Ảnh: seznamzpravy.cz

Bộ trưởng Lao động và Xã hội, hiện là Phó Chủ tịch đảng, bà Jana Maláčová, đã tuyên bố ứng cử vào vị trí lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội tại Đại hội bất thường của ČSSD sẽ diễn ra vào ngày 10/12. 

Theo Phó Chủ tịch ČSSD Roman Onderka, để có thể quay trở lại Hạ viện sau 4 năm nữa, ČSSD phải thực hiện tất cả các bước, bao gồm cả việc thay đổi lãnh đạo. Trong khi đó, ứng cử viên Maláčová cho biết quyết định ứng cử vào vị trí lãnh đạo của mình là nhằm đoàn kết đảng, tăng cường sự đồng thuận của các thành viên.

Phó Thủ tướng đương nhiệm kiêm Bộ trưởng Nội vụ, Jan Hamáček đã tuyên bố từ chức ngay sau khi CSSD thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hai tuần trước. Ông Jan Hamáček đã lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội từ tháng 2/2018 và được bầu lại chủ tịch đảng tại đại hội vào tháng 4/2021.

Trước đó, tại cuộc bầu cử Hạ viện Séc diễn ra trong hai ngày 8-9/10 vừa qua, ČSSD chỉ nhận được 4,65% số phiếu bầu, lần đầu tiên không đạt đủ 5% để có ghế tại Hạ viện kể từ khi Cộng hòa Séc tuyên bố độc lập năm 1993. 

Tại đại hội bất thường của đảng Cộng sản Séc và Morava (KSČM) ở Praha ngày 23/10, Phó Chủ tịch Kateřina Konečná đã trở thành tân Chủ tịch KSČM, khi nhận được 160 phiếu bầu trong số 175 đại biểu, thay thế ông Vojtěch Filip đã lãnh đạo KSČM 16 năm, người đã tuyên bố từ chức chủ tịch sau thất bại của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.

Tân Chủ tịch KSČM Kateřina Konečná đã nhấn mạnh sự thay đổi thế hệ, khởi đầu cho sự hồi sinh KSČM và quyết tâm trở lại vị thế là một trong các lực lượng chính trị chính ở Séc.

Hồng Kỳ (TTXVN)
Chủ tịch Thượng viện Séc thông báo tình hình sức khỏe của Tổng thống Milos Zeman
Chủ tịch Thượng viện Séc thông báo tình hình sức khỏe của Tổng thống Milos Zeman

Chủ tịch Thượng viện CH Séc Milos Vystrcil ngày 18/10 cho biết Tổng thống Milos Zeman "hiện không thể điều hành công việc vì lý do sức khỏe".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN