Thái Lan và Mông Cổ không ghi nhận ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Thái Lan không ghi nhận thêm ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và ca tử vong nào trong ngày 24/5, duy trì ở mức 3.040 ca nhiễm và 56 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 vừa qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan ngày 17/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn lực lượng ứng phó với dịch COVID-19 của Thái Lan Panprapa Yongtrakul, đây là ngày thứ 4 trong tháng 5 này, Thái Lan không phát hiện ca nhiễm mới nào trong ngày. Số trường hợp phục hồi là 2.921 người.

Cũng trong ngày 24/5, Mông Cổ cũng không phát hiện trường hợp nhiễm mới nào, theo số ca nhiễm trên toàn nước này vẫn là 141 ca. 

Theo nhà chức trách Mông Cổ, tất cả các trường hợp mắc COVID-19 ở nước này, trong đó có 4 người nước ngoài, đều lây nhiễm từ nước ngoài, chủ yếu từ Nga. Đến nay, Mông Cổ vẫn chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong nước hay ca tử vong nào do COVID-19.

Phan An (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 24/5: Nhiều nước châu Âu sắp nới lỏng quy định chống dịch; Mỹ đứng đầu về ca mắc và tử vong trong 24 giờ
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 24/5: Nhiều nước châu Âu sắp nới lỏng quy định chống dịch; Mỹ đứng đầu về ca mắc và tử vong trong 24 giờ

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 24/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 5.389.017 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 343.458 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN