Thái Lan mở đường cho hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan ngày 27/3 đã thông qua dự luật Hôn nhân đồng giới sau phiên thảo luận cuối cùng, đánh dấu bước ngoặt đưa Thái Lan trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Chú thích ảnh
Việc thông qua dự luật đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực củng cố vị thế của Thái Lan.
Ảnh: The New York Times

Phát biểu tại Quốc hội ngày 27/3 trước khi dự luật được thông qua, Nghị sĩ Danuphorn Punnakanta, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội phụ trách Dự thảo luật khẳng định, dự luật sẽ giúp giảm bớt sự chênh lệch trong xã hội và mang lại sự bình đẳng cho mọi người dân Thái Lan.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau quyết định của nội các của Thủ tướng Srettha Thavisin vào năm 2023, cho phép thảo luận về vấn đề này tại Quốc hội.

Thủ tướng đã lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, biến dự luật này thành một vấn đề nổi bật và cho rằng, sự thay đổi này sẽ củng cố cấu trúc gia đình.

Dự luật đã được thông qua với 399 phiếu thuận ở Hạ viện. Tuy nhiên, văn bản này vẫn cần phải trải qua "cửa ải" Thượng viện trước khi được nhà Vua phê chuẩn và công bố trên Công báo Hoàng gia.

Việc thông qua dự luật đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực củng cố vị thế của Thái Lan- là một trong những xã hội tự do nhất châu Á về các vấn đề LGBT+, với thái độ cởi mở và tự do cùng tồn tại với các giá trị Phật giáo truyền thống hay tư tưởng bảo thủ.

Hiện tại, châu Á chỉ có Đài Loan (Trung Quốc) và Nepal công nhận hôn nhân đồng giới.

Ông Nada Chaiyajit, giảng viên luật tại Đại học Mae Fah Luang, cho biết việc thông qua dự luật trên là động thái tích cực, song vẫn còn nhiều vấn đề xã hội cần được giải quyết.

"Tôi rất vui. Tuy nhiên, đây chưa phải là bình đẳng toàn bộ trong hôn nhân, mà chỉ là cho phép hôn nhân đồng giới. Quyền kết hôn đồng giới đã được thông qua, nhưng quyền tạo dựng gia đình đầy đủ thì chưa. Thật tiếc rằng chúng ta chưa làm được điều đó", ông Chaiyajit cho biết.

Các từ đề cập đến “đàn ông”, “phụ nữ”, “chồng” và “vợ” trong luật hôn nhân được đề xuất đổi thành các thuật ngữ trung lập về giới tính.

Điều đó cũng có nghĩa là các cặp đôi LGBTQ+ lần đầu tiên sẽ có thể được hưởng quyền thừa kế và nhận con nuôi tại nước này.

Vào năm 2022, các nhà lập pháp Thái Lan đã phê duyệt ban đầu hai dự luật cho phép hôn nhân đồng giới và hai dự luật khác cho phép quan hệ đối tác dân sự đối với các cặp đôi đồng giới.

Tuy nhiên, đạo luật này đã bị bãi bỏ khi Quốc hội bị giải tán để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào năm ngoái.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo CNN, Reuters)
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok, trong khuôn khổ hòa nhạc thường niên kỷ niệm 107 năm thành lập trường. Đặc biệt hơn, đích thân Công chúa đã tham gia trình diễn đàn nhị Thái Lan trong trang phục áo dài Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN