Thái Lan đối mặt tình trạng voi rừng tràn vào khu dân cư

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, người dân và lực lượng chức năng tại tỉnh Chanthaburi, miền Đông nước này, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng voi rừng đi ra ngoài khu bảo tồn và xâm nhập các khu dân cư.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Soi Dao ghi nhận 91 con voi rừng thường xuyên ra ngoài để kiếm ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Ngày 10/8, ông Chiwaphap Chiwatham - Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường thuộc Thượng viện Thái Lan - cho biết đã cử các thành viên ủy ban đến Khu bảo tồn Khao Soi Dao để hỗ trợ lực lượng cơ động nhanh chuyên xua đuổi voi rừng. Khu bảo tồn này có diện tích hơn 460.000 rai (khoảng 736.000 ha) và hiện là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Theo ông Chiwaphap, riêng tại xã Thap Chang nơi có hơn 81.000 rai đất đang có người dân sinh sống và sản xuất, tình trạng voi rừng xâm nhập diễn ra rất đáng lo ngại. Kết quả theo dõi dấu chân và sử dụng camera bẫy cho thấy voi có xu hướng đi ra kiếm ăn vào đầu buổi tối, làm gia tăng nguy cơ “chạm trán” với người dân. Bà Rosarin Chaijin, thành viên Hội đồng thành phố Thap Chang, cho biết voi thường phá hàng rào để vào các khu đất của người dân, đặc biệt trong mùa trồng ngô vốn là nguồn thức ăn dồi dào đối với voi. Người dân có thể gặp voi khi làm việc ngoài đồng hoặc cạo mủ cao su vào ban đêm, thậm chí đã có trường hợp bị voi tấn công.

Đã có một số biện pháp ngăn chặn voi được triển khai nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Theo bà Rosarin, voi có thể kéo đổ các cọc và dây cáp hàng rào để ra ngoài. Có thời điểm voi xuất hiện thành đàn khoảng 30 con hoặc mỗi ngày liên tục có 7-8 con xuất hiện. Công tác xua đuổi voi trở lại rừng cũng chịu áp lực do lực lượng kiểm lâm mỏng. Một số cán bộ phải làm việc liên tục 2-3 ngày, trong khi người dân phải thành lập các nhóm tình nguyện để hỗ trợ dù thiếu thiết bị và kinh phí. 

Trong bối cảnh đó, các địa phương kêu gọi Chính phủ Thái Lan tăng cường hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, trang thiết bị và kinh phí để xử lý tình trạng voi rừng xâm nhập khu dân cư, đồng thời đẩy nhanh hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng.

 Phạm Hải (TTXVN)
Indonesia triển khai binh sĩ để hạn chế vấn đề xung đột giữa voi rừng và người
Indonesia triển khai binh sĩ để hạn chế vấn đề xung đột giữa voi rừng và người

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đã triển khai binh sĩ tới khu vực Đông Lampung thuộc tỉnh Lampung nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương ứng phó với tình hình xung đột kéo dài giữa voi rừng và người dân, trong khi chờ xây dựng hàng rào bảo vệ dọc ranh giới Vườn quốc gia Way Kambas (TNWK).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN