Voi rừng xuất hiện ở gần khu dân cư tại Nghệ An

Liên quan đến việc voi rừng xuất hiện gần khu dân cư tại bản Manh (xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An) vừa qua, ngày 10/8, trao đổi với phóng viên, ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, con voi xuất hiện trong clip được người dân địa phương đăng tải trên trang cá nhân sau đó được chia sẻ, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội từ vài ngày qua là cá thể duy nhất còn lại trong khu vực.

Đây là con voi cái, sống đơn lẻ ở vùng rừng phòng hộ và đã khá cao tuổi. Qua quan sát, theo dõi, những năm qua, con voi này đã từng nhiều lần rời rừng, đi kiếm ăn gần khu dân như: Rẫy ngô, ruộng mía, vườn cây ăn quả của người dân. Tuy không có hành vi tấn công con người nhưng cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất và tâm lý lo sợ đối với người dân địa phương.

Cũng theo ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, để hạn chế nguy cơ xung đột giữa voi và người, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương xã Mường Chọng và người dân đã thực hiện các biện pháp xua đuổi an toàn; đồng thời tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người dân cách nhận diện dấu vết, tránh tiếp xúc voi và bảo vệ hoa màu.

Tỉnh Nghệ An là địa phương ở miền Bắc còn ghi nhận voi rừng sinh sống trong tự nhiên. Hiện quần thể voi hoang dã ở địa phương có khoảng 14 - 16 con, phân bố thành 5 đàn. Trong đó, có 3 đàn voi đơn lẻ, không có khả năng phát triển.

Ngoài 2 con voi rừng (mẹ và con) ở huyện Quỳ Châu (cũ), còn có 1 con voi cái sinh sống ở những cánh rừng tại xã Bắc Sơn (huyện Quỳ Hợp cũ) và 1 con voi cái ở xã Châu Khê (huyện Con Cuông cũ). Đàn voi khoảng 4 con ở trong Vườn Quốc gia Pù Mát, gần biên giới Việt - Lào những năm gần đây không còn được ghi nhận, rất có khả năng đã “di cư” sang Lào. Riêng đàn voi có số lượng lớn nhất với 8 đến 9 con hiện sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát, thường xuất hiện ở khu vực bản Cao Vều, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn cũ).

Những năm gần đây, do diện tích rừng, sinh cảnh bị thu hẹp và nguồn thức ăn khan hiếm, voi ngày càng có xu hướng di chuyển đến những khu vực gần dân cư, như: trang trại, nương rẫy, thậm chí còn thong dong đi trên đường. Điều này ghi nhận nhiều lần ở các xã trên địa bàn huyện Con Cuông (cũ) và huyện Quỳ Châu (cũ). Trước khi quay về rừng, voi ở lại nhiều giờ, thậm chí qua đêm tại những khu vực chúng xuất hiện gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng sinh kế của người dân.

Điều giới chuyên môn lo lắng là voi trong các đàn sinh sống trên địa bàn các xã ở Nghệ An hầu hết đã trưởng thành, nhiều con ghi nhận có số tuổi đã cao và khó có khả năng sinh sản. Nếu không được bảo vệ, hỗ trợ phát triển sinh sôi, tương lai không xa, đàn voi rừng tự nhiên ở Nghệ An sẽ giảm dần số lượng và đứng trước nguy cơ biến mất.

Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.