Tân Bộ trưởng Tài chính Anh chú trọng giải quyết lạm phát, nhấn mạnh tài chính công vững chắc

Theo hãng tin Reuters, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi cho rằng chính phủ nước này cần phải tập trung cho nền tài chính công vững chắc và tránh làm lạm phát gia tăng hơn nữa. 

Chú thích ảnh
Tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Zahawi dự kiến ngày 19/7 có bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Reuters dẫn nội dung bài phát biểu của tân Bộ trưởng nêu rõ việc giải quyết lạm phát là ưu tiên hàng đầu song song với thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Điều này đồng nghĩa bảo đảm tài chính công vững chắc, hỗ trợ các hộ gia đình đang phải đối mặt với tình trạng "bão giá" trầm trọng chưa từng có trong một thế hệ.

Tân Bộ trưởng Tài chính Anh nhấn mạnh "cần phải tin tưởng chúng ta có thể và chúng  ta sẽ kiểm soát được lạm phát". Ngoài ra, trong bài phát biểu, ông Zahawi cũng sẽ đề cập các kế hoạch của chính phủ điều chỉnh các quy định tài chính được áp dụng từ thời kỳ Anh là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) để phù hợp với mục tiêu phát triển của nước Anh hậu Brexit. Điều này sẽ tạo cơ hội để các công ty bảo hiểm của Anh có thể linh hoạt đầu tư vào các tài sản dài hạn như cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng tính cạnh tranh trong thị trường vốn của nước này.    

Theo Reuters, thông điệp của tân Bộ trưởng Zahawi về tài chính công trái ngược với thông điệp của một số ứng cử viên đang chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ kế nhiệm Thủ tướng Boris Johnson. Ngoại trưởng Liz Truss nói rằng bà muốn ngăn chặn kế hoạch tăng thuế hơn 30 tỷ bảng Anh (36 tỷ USD) mà ứng cử viên, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, đưa ra trong cuộc tranh luận thứ 2 trên truyền hình vào tối 17/7 vừa qua.   

Vào tháng 5 năm nay, lạm phát giá tiêu dùng tại Anh đã lên tới 9,1% và là mức cao chưa từng có trong 40 năm qua. Ngân hàng trung ương Anh dự báo lạm phát sẽ vượt mức 11% trong tháng 10 tới, khi giá sử dụng năng lượng theo hộ gia đình dự kiến tăng 40%.

Minh Tâm  (TTXVN)
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu thứ nhất

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã giành được số phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu đầu tiên nhằm tìm ra người kế nhiệm ông Boris Johnson làm lãnh đạo đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh, trong khi 2 ứng cử viên khác bị loại. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN