Taliban đánh giá cao vòng đàm phán mới với Mỹ

Ngày 30/6, phong trào Hồi giáo Taliban khẳng định vòng đàm phán mới nhất với Mỹ có ý nghĩa "quan trọng", bởi hai bên sẽ viết lại bản dự thảo thỏa thuận, theo đó các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan để đối lấy những đảm bảo của Taliban rằng lực lượng này sẽ chiến đấu chống khủng bố.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban (phải) tại cuộc đàm phán ở Doha, Qatar, ngày 26/2/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu trong ngày đàm phán thứ hai với đặc phái viên Mỹ về Afghanistan, Zalmay Khalilzad ở Qatar, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nêu rõ: "Chúng tôi đang làm việc để viết lại bản dự thảo thỏa thuận và đưa vào các điều khoản đã được thống nhất". Tuy nhiên, ông này cũng lưu ý rằng mặc dù công việc đang được triển khai song vẫn "chưa kết thúc".

Hiện hai bên đang nỗ lực xây dựng thỏa thuận quy định việc rút hơn 20.000 binh sĩ Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ.

Thỏa thuận được cho là sẽ bao gồm những đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không chứa chấp các nhóm khủng bố khu vực như Al-Qaeda và Taliban sẽ tiếp tục chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đã mở rộng sự hiện diện trong những năm gần đây. Vòng đàm phán mới nhất dự kiến sẽ được tiếp tục cho đến tuần tới.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay Washington đang kỳ vọng đạt được một thỏa thuận trước tháng 9, thời điểm Afghanistan tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ý hoài nghi về khả năng này.

Huy Lê (TTXVN)
Mỹ và lực lượng Taliban nối lại đàm phán 
Mỹ và lực lượng Taliban nối lại đàm phán 

Mỹ và Taliban đã các cuộc đàm phán mới tại Doha (Qatar) ngày 29/6, trong bối cảnh Washington đang mong muốn đạt đột phá trước cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN