Số người chết trong vụ nổ ở Nigeria tiếp tục tăng

Nhà chức trách Nigeria đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại một khu dân cư ở thành phố Lagos, làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương hôm 15/3.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ tại Lagos, Nigeria, ngày 15/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra gần một đường ống dẫn dầu, khiến một số tòa nhà, nhiều phương tiện đi lại bị phá hủy. Phóng viên hãng tin AFP cho biết đã có thêm hai thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, nâng số người thiệt mạng lên con số 19. Các lực lượng cứu hộ đã làm việc với người dân tại khu vực để tìm kiếm những người còn mất tích.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia, ông Ibrahim Farinloye cho biết, vụ nổ xảy ra ở khu vực Amuwo Odofin thuộc Lagos, đã phá hủy hơn 50 tòa nhà ở 3 khu vực lân cận, khiến chúng đổ sập hoặc bắt lửa. 

Giới chức Nigeria vẫn chưa thể xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ này. Đây là vụ nổ nghiêm trọng nhất tại Lagos kể từ tháng 1/2002, khi một kho vũ khí quân dụng phát nổ, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Các vụ nổ đường ống dẫn dầu hoặc xe bồn chở dầu thường xảy ra tại Nigeria, nơi phần lớn người dân sống dưới mức nghèo khổ cho dù Nigeria là quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Phi với sản lượng khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.  Nhiều vụ nổ thương tâm xảy ra do người dân đục trộm đường ống dẫn dầu hoặc lao vào "hôi" dầu khi xe chở dầu gặp tai nạn.

Lan Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.