Số ca COVID-19 tại New Zealand tăng gấp đôi sau kỳ nghỉ Giáng sinh

Tổng số ca mắc COVID-19 tại New Zealand đã tăng gấp đôi trong hai ngày kể từ Đêm Giáng sinh sau khi ghi nhận thêm 126 người dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 26/12. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Zealand. Ảnh: Reuters

Hãng tin Bloomberg đưa tin tại New Zealan đã có 45 người phải nhập viện điều trị, trong đó có 8 người cần chăm sóc đặc biệt. 

Cùng lúc đó, số ca mắc COVID-19 tại Australia tiếp tục có xu hướng tăng lên. Tại bang New South Wales đông dân nhất của quốc gia này, ngày 26/12, số lượng bệnh nhân COVID-19 mới đã vượt qua những kỷ lục hàng ngày trước đó với 6.394 trường hợp.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các khu vực khác của Australia, như Queensland với 714 ca và Tasmania với kỷ lục 24 giờ mới là 44 ca. 

Hơn 180.000 người đã làm xét nghiệm COVID-19 tại hai bang đông dân nhất của Australia trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua. 

Thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perrottet, bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng tắc nghẽn tại các điểm xét nghiệm COVID-19 vài ngày gần đây, khi người dân ồ ạt đi xét nghiệm để đáp ứng quy định của một số địa điểm.

Trả lời phóng viên hôm 26/12, ông Perrottet nói: “Nếu bạn vẫn khỏe, nếu bạn không được cơ quan y tế khuyến cáo, bạn không cần phải làm xét nghiệm PCR. Bạn đang chiếm chỗ của một người nào đó thực sự cần kiểm tra”.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 26/12 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 279,8 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có hơn 5,4 triệu ca tử vong. 

Mỹ và châu Âu đang là điểm nóng của dịch COVID-19, khi số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày trên toàn cầu tập trung tại hai nơi này chiếm tới 78%, trong đó Mỹ chiếm 24%. Tại châu Âu, Anh và Pháp là hai nước có số ca nhiễm mới cao nhất, với tổng số ca nhiễm mới chiếm 50% số ca mắc mới của cả châu lục. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Không khí lạnh khiến miền Bắc Trung Quốc buốt cóng -46,9 độ C
Không khí lạnh khiến miền Bắc Trung Quốc buốt cóng -46,9 độ C

Mức nhiệt tại thành phố Hulunbuir đã giảm xuống -46,9 độ C còn các thành phố khác thuộc miền Bắc cũng ở ngưỡng - 40 độ C trong đợt không khí lạnh mới nhất. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN