Singapore phê chuẩn bộ kit mới để đẩy nhanh năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Singapore đã phê chuẩn bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của hãng thiết bị y tế Advanced MedTech để sử dụng trong việc xét nghiệm dịch họng, qua đó tăng năng lực xét nghiệm và đẩy nhanh thời điểm mở cửa trở lại các đường biên giới và nối lại các hoạt động kinh tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 6/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là bộ xét nghiệm đầu tiên kiểu này của Advanced MedTech được phê chuẩn. Singapore coi việc xét nghiệm là một trụ cột trong chiến lược nhằm từng bước mở cửa biên giới trở lại sau thời gian dài phải đóng cửa trong năm 2020. Quốc đảo này sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tháng 5/2021 và cho biết các biện pháp an toàn sẽ bao gồm việc xét nghiệm khi nhập cảnh, xét nghiệm trước sự kiên và định kỳ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các xét nghiệm mới sẽ được áp dụng tại sân bay Changi vào năm 2021.

*Chính phủ Australia ngày 11/12 đã hủy hợp đồng đặt mua vaccine phòng COVID-19 do Công ty công nghệ sinh học CSL (UQ-CSL) của nước này phát triển.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, hợp đồng của Chính phủ Australia đặt mua hơn 50 triệu liều vaccine V451 jab, do Đại học Queensland kết hợp với CSL phát triển đã chính thức bị hủy bỏ sau khi một số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng gặp phải kết quả dương tính giả với virus HIV.

Thủ tướng Scott Morrison đã lên tiếng xác nhận thông tin nói trên và cho biết việc hủy bỏ thỏa thuận trị giá 1 triệu AUD (700.000 USD) được Ủy ban An ninh Quốc gia đưa ra, dựa trên tư vấn của các chuyên gia y tế.

V451 jab do Đại học Queensland phát triển là 1 trong 4 loại vaccine tiềm năng mà Chính phủ Australia kỳ vọng sẽ đạt được thành công trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Vaccine này sử dụng công nghệ "kẹp phân tử" để chống lại virus, với một phần nhỏ trong đó được chiết xuất từ virus gây suy giảm miễn dịch ở người, được gọi là virus HIV, không có khả năng lây nhiễm sang người hoặc tự tái tạo. Tuy nhiên, trong đợt thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng vài tuần gần đây, một số tình nguyện viên đã bị phát hiện là có kết quả dương tính giả với HIV, mặc dù sức khỏe của những người này hoàn toàn được đảm bảo. 

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với CSL, Chính phủ Australia sẽ tăng cường sản xuất và mua vaccine AstraZeneca của Đại học Oxford (Anh) và vaccine của hãng dược phẩm Novavax (Mỹ). Theo truyền thông địa phương Australia, số liều vaccine Australia dự tính mua từ AstraZeneca sẽ tăng từ 33,8 triệu lên 53,8 triệu, trong khi nguồn cung của Novavax sẽ tăng từ 40 triệu lên 51 triệu.

Bích Liên - Diệu Linh (TTXVN)
Nhật Bản chi thêm 3,7 tỷ USD để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19
Nhật Bản chi thêm 3,7 tỷ USD để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 11/12, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi thêm 385,62 tỷ yen (khoảng 3,7 tỷ USD) từ quỹ dự phòng để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó phần lớn sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc gia hạn chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN