Singapore bảo vệ việc Mỹ triển khai máy bay P-8 Poseidon

Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã bảo vệ việc Mỹ triển khai tạm thời một máy bay tuần tra P-8 Poseidon tại Singapore, sau khi Trung Quốc cho rằng động thái này sẽ làm bùng phát căng thẳng ở Biển Đông.
Singapore bảo vệ việc Mỹ triển khai máy bay P-8 Poseidon ảnh 1

Máy bay P-8 Poseidon. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới tại Washington (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho rằng sự hiện diện của Mỹ là nhằm ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương và việc triển khai máy bay P-8 Poseidon nằm trong nội dung của thỏa thuận song phương về hợp tác an ninh giữa hai nước.


Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Ng Eng Hen và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter nhất trí triển khai máy bay P-8 Poseidon từ ngày 7 - 14/12 tại Singapore. Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm ngày 7/12 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Singapore đã hoan nghênh quyết định trên, khẳng định điều này sẽ giúp tăng cường sự phối hợp hành động giữa quân đội các nước trong khu vực tham gia diễn tập cũng như hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai và đảm bảo an ninh hàng hải.

Giới chức Lầu Năm Góc cho biết trong tương lai, Mỹ có kế hoạch triển khai định kỳ các sứ mệnh tương tự, khoảng ba tháng/lần.Tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Mỹ hiện cũng triển khai máy bay do thám Poseidon ở Nhật Bản và Philippines.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.