Quốc gia Arab đầu tiên đưa vào sử dụng lò phản ứng hạt nhân

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 1/8 tuyên bố đã khởi động lò phản ứng đầu tiên trong 4 lò phản ứng tại nhà máy năng lượng hạt nhân đầu tiên tại Arab mang tên Barakah.
Chú thích ảnh
Nhà máy năng lượng hạt nhân Barakah. Ảnh: AFP

Tập đoàn năng lượng hạt nhân Emirates (ENEC) đã hợp tác với tập đoàn điện lực Hàn Quốc (KEPCO) xây dựng và vận hành nhà máy Barakah. ENEC cùng KEPCO thông báo rằng công ty con Nawah đã “khởi động thành công Đơn vị số 1 của nhà máy năng lượng hạt nhân Barakah, nằm tại vùng Al Dhafrah ở Abu Dhabi".

ENEC nhấn mạnh: “Việc khởi động Đơn vị số 1 đánh dấu lần đầu tiên lò phản ứng sản xuất nhiệt an toàn để tạo hơi nước khiến turbine sản sinh điện”.

Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al-Maktoum đã đăng trên mạng xã hội Twitter chúc mừng hoạt động tại nhà máy Barakah và coi đây là “cột mốc trên con đường dẫn tới phát triển bền vững”.

Barakah ban đầu được lên kế hoạch đi vào hoạt động từ năm 2017, tuy nhiên quá trình này bị trì hoãn do vượt ngân sách hàng tỷ USD.

Tờ Aljazeera dẫn nhận định một số chuyên gia lo ngại rằng Barakah có thể gây tác động về môi trường và dẫn đến cuộc đua vũ khí hạt nhân.

Ông Paul Dorfman tại Viện Năng lượng, Đại học London (Anh) cho rằng lò phản ứng của Barakah mang thiết kế “tiết kiệm chi phí” nhưng giảm mức độ an toàn.

Ông Dorfman chỉ ra điều đáng chú ý là lò phản ứng của Barakah thiếu bẫy vùng hoạt, vốn có tính năng ngăn lõi lò phản ứng rò rỉ ra công trình trong trường hợp xảy ra sự cố. Những lò phản ứng của Barakah cũng thiếu vật liệu gia cố để không gây rò rỉ phóng xạ nếu bị tấn công bằng tên lửa. Cả 2 yếu tố này đề là tiêu chuẩn đối với những lò phản ứng mới được xây dựng tại châu Âu. Từng có 13 cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân tại Trung Đông.

UAE có nguồn dự trữ dầu và khí đốt ổn định nhưng nước này cũng đầu tư mạnh vào phát triển nguồn năng lượng thay thế như năng lượng hạt nhân và năng lượng Mặt Trời.

Các chuyên gia đã thắc mắc về lý do UAE đầu tư vào năng lượng hạt nhân thay vì năng lượng tái tạo như Mặt Trời và gió vốn dồi dào tại nước này. Nhưng thời điểm UAE tuyên bố kế hoạch về Barakah vào năm 2009, năng lượng hạt nhân vốn rẻ hơn năng lượng tái tạo. Đến năm 2012, khi UAE khởi công xây dựng các lò phản ứng thì chi phí thi công công trình năng lượng gió và Mặt Trời lại giảm mạnh.

Trong tháng 7 này, UAE cũng điều tàu thăm dò lên Sao Hỏa. Đây được coi là động thái của nước này đầu tư phát triển năng lực khoa học công nghệ giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cà phê với Đại sứ” mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, tìm cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Áo trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Ông Georg Storandt - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Red Bull, cùng một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã đón và làm việc với Đại sứ.

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Thông qua Kế hoạch Hành động Viêng Chăn về cấm bom, đạn chùm

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước Cấm bom, đạn chùm (3RC-CCM) với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm” do Lào chủ trì tổ chức ngày từ 14 - 18/9 tại thủ đô Viêng Chăn đã kết thúc thành công tốt đẹp, với sự tham dự của đoàn đại biểu từ 91 quốc gia, trong đó có 74 quốc gia thành viên và 17 quốc gia quan sát viên, cùng 27 tổ chức quốc tế.

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội tại CAEXPO 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Việt Nam là một trong các quốc gia có quy mô gian hàng tham gia nhiều nhất tại Hội chợ Trung Quốc–ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026 diễn ra từ ngày 17-21/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).