Quân đội Ukraine ráo riết tập trận tại 'thị trấn ma' phóng xạ gần Chernobyl

Các binh sĩ Ukraine đã diễn tập chiến đấu chống lại kẻ xâm lược tại thành phố bỏ hoang Pripyat, nơi mức độ phóng xạ vẫn có thể gây chết người 35 năm sau thảm họa nguyên tử Chernobyl.

Chú thích ảnh
Quân đội Ukraine diễn tập quân sự ở Chernobyl trong bối cảnh Nga điều động hàng chục ngàn quân áp sát biên giới. Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail, các bản tin truyền hình vào tối 3/2 (theo giờ địa phương) đã cảnh báo 
120.000 binh sĩ Ukraine đã tập trung đông đảo trong khu vực, gia tăng các cuộc tấn công bằng pháo trong khi các bệnh viện dã chiến được thiết lập nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.

Trong cuộc diễn tập, cảnh báo đã vang lên từ một chiếc máy bay không người lái bay qua đầu: 'Kẻ thù đang ở trong thị trấn. Các bạn phải ở trong nhà. Vui lòng đóng tất cả các cửa sổ. Lấy tất cả các tài liệu. Cảnh báo những người hàng xóm. Thận trọng. Không hoảng loạn.”.

Chú thích ảnh
Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra tại một trong những nơi ô nhiễm phóng xạ nhất Trái đất sau thảm hoạ năm 1986. Ảnh: Reuters 
Chú thích ảnh
Trước cuộc diễn tập, quân đội đã phải rà soát kiểm tra mức độ phóng xạ.  Ảnh: Reuters 

Sau đó, một nhóm người ốm yếu, một số trùm chăn, được hộ tống vào một chiếc xe buýt trước khi nhiều loạt đạn bắn tỉa xả vào các tầng trên của tòa nhà và một quả đạn cối bay qua đầu.

Khi khói cuồn cuộn trên đường, một chiếc xe bọc thép tiến đến. Một đội gồm 11 người lính trong trang phục rằn ri mùa đông nhảy xuống, toả ra phía sau xe và lén di chuyển xuống đường.

Chú thích ảnh
Nga đã tập trung trên 100.000 quân gần biên giới Ukraine trong những tuần gần đây. Nhưng Moskva bác bỏ có kế hoạch xâm lược Ukraine. Ảnh: AFP

Những người lính rà soát các tòa nhà từ thời Liên Xô cũ, lăm lăm súng trường tự động trong tay. Đột nhiên xảy ra một cuộc hỗn loạn khi nhóm lính quét đạn thẳng vào các tòa nhà trong khi xe bọc thép chở quân  phóng một loạt đạn pháo.

Những viên đạn là thật, nhưng đây chỉ là một cuộc tập trận - một cuộc phô diễn sức mạnh của các lực lượng Ukraine, được thiết kế để gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẵn sàng chống lại lực lượng quân sự Nga đang tập trung ở biên giới chỉ cách đó chừng 10km.

Xem video binh sĩ Ukraine tập trận chiến tranh đô thị tại thị trấn bỏ hoang ở Chernobyl (Nguồn: Daily Mail)

Cuộc diễn tập diễn ra trong khung cảnh đô thị đổ nát của Chernobyl, thành phố bị tàn phá bởi thảm hoạ hạt nhân kinh hoàng vào tháng 4/1986.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine diễn tập bắn vào các tòa nhà bỏ hoang và phóng lựu đạn trong khu vực hoang vắng.

Các lực lượng đặc biệt, cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine đã tổ chức các cuộc tập trận trên những con phố đầy tuyết gần các khách sạn và tòa nhà thời Liên Xô cũ bị bỏ hoang.

Trong thời bình, ít người coi thị trấn hoang vắng khét tiếng Pripyat là mục tiêu tấn công quân sự. Những tòa nhà kỳ lạ, những con đường phủ đầy tuyết, những cánh đồng bỏ hoang và những khu rừng bạch dương bạc phếch vẫn bị ô nhiễm sau vụ nổ lò phản ứng hạt nhân, thải ra phóng xạ gấp 400 lần so với quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima.

Chú thích ảnh
Nga đã sáp nhập Crimea từ năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai ở Donbass. Ảnh: AP

Nhưng đây không phải là khoảng thời gian bình thường. Ukraine đang kẹt trong căng thẳng với Nga xung quanh vấn đề Donbass. Hàng nghìn binh sĩ Nga đã đổ tới Belarus để tập trận, và từ đó, Chernobyl là con đường gần nhất tới thủ đô Kiev.

Cuộc tập trận của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, một cuộc diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh đô thị do đích thân bộ trưởng quốc phòng và nội vụ chủ trì, đã diễn ra ấn tượng và suôn sẻ.

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc biệt, cảnh sát và vệ binh quốc gia diễn tập trên những con đường phủ tuyết ở "thị trấn ma" Pripyat, Chernobyl. Ảnh: Reuters

Sự kiện này bao gồm diễn tập trinh sát đường không, bắn tỉa và một trận chiến trên đường phố, lên đến đỉnh điểm với cuộc tấn công bằng xe bọc thép vào một tòa nhà do một đơn vị nhỏ quân địch chiếm đóng.

Trước khi tổ chức cuộc diễn tập ở Pripyat, giới chức địa phương đã phải tiến hành rà quét các tuyến đường để xem có có các điểm nóng nhiễm phóng xạ nào không.

Cuộc tập trận diễn ra sau một loạt cảnh báo của các nước phương Tây, trong đó có Anh và Mỹ, về âm mưu gây bất ổn ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe tăng Belarus tham gia tập trận bắn đạn thật chung với Nga gần Brest. Ảnh: EPA

Một nguồn tin của chính phủ Ukraine cho hay có thông tin tình báo mạnh mẽ về các kế hoạch khuấy động tình hình bất ổn ở Kiev và miền đông Ukraine sau khi Thế vận hội Mùa đông kết thúc vào ngày 20/2, có thể được lấy làm cớ cho cuộc xâm lược.

Trong khi đó, Nga đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc về khả năng Moskva phát động hành động quân sự nhằm vào Ukraine.

Ba tháng trước, Kiev đã triển khai 8.500 lính gác bổ sung tới biên giới với Belarus - bao gồm cả khu vực cấm Chernobyl rộng 1.000 dặm vuông.

Nato ước tính 30.000 binh sĩ Nga, bao gồm cả lực lượng đặc biệt Spetsnaz, đã tham gia vào cuộc tập trận của Belarus cùng với xe tăng, máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa được vận chuyển từ Siberia, trong “đợt triển khai lớn nhất của Nga kể từ Chiến tranh Lạnh”' theo Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg.

Chú thích ảnh
Rocket phóng trong cuộc tập trận chung Nga - Belarus tại Brest, ngày 2/2/2022. Ảnh: EPA

Tuy nhiên ông Stoltenberg khẳng định 'không cần phải hoảng sợ', tuyên bố rằng họ không thấy bằng chứng nào về việc các đơn vị tấn công quân sự sẽ dẫn đầu một cuộc xâm lược ồ ạt qua biên giới.

Nga đã sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, nhưng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc về kế hoạch tấn công.

Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước Nga tuyên bố rằng Ukraine sắp phát động một cuộc tấn công do NATO hậu thuẫn nhằm vào lực lượng ly khai ở Donbass.

Ba trong số các kênh truyền thông nhà nước lớn nhất của Nga - Kênh 1, Rossiya 1 và NTV - chạy các bản tin vào tối 3/2 nói về các 'bệnh viện và pháo binh' được triển khai gần các khu vực do lực lượng ly khai trấn giữ ở khu vực Donbass, 120.000 quân Ukraine được trang bị vũ khí của NATO ở gần tiền tuyến, và sự gia tăng các cuộc pháo kích.

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga trong cuộc tập trận ở Belarus, gần biên giới với Ukraine. 


 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Daily Mail)
Giải mã bí ẩn những người không bao giờ mắc COVID-19
Giải mã bí ẩn những người không bao giờ mắc COVID-19

Một số người không bao giờ mắc COVID-19, còn gọi là hiện tượng “Never Covid”, một bí ẩn mà giới khoa học vẫn đang tìm hiểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN