Quan chức Trung Quốc: Gia nhập WTO giúp thúc đẩy kinh tế phát triển

Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Sun Zhenyu đánh giá việc Trung Quốc gia nhập WTO đã thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế đất nước và thúc đẩy tốc độ phát triển nhanh chóng. 

Chú thích ảnh
Bốc dỡ container hàng hóa tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 7/9/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 11/12/2001, Trung Quốc chính thức gia nhập WTO vào trở thành thành viên thứ 143 của tổ chức này. Kể từ khi Trung Quốc trở thành thành viên WTO, hoạt động thương mại của nước này tiếp tục phát triển nhanh chóng. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tân hoa xã, ông Sun cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc đã trụ vững trước cạnh tranh quốc tế đồng thời khai phá được tiềm năng của chính mình. 

Hai thập kỷ trước, có chưa đến 20 công ty Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 (500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới). Tuy nhiên, đến năm 2020, con số này đã tăng lên 133 doanh nghiệp, lần đầu tiên vượt cả Mỹ.

Ông Sun nhấn mạnh Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ các cam kết khi gia nhập WTO, điều chỉnh luật và quy định phù hợp với các cam kết, đồng thời xây dựng một hệ thống kinh tế và thương mại đáp ứng đầy đủ các quy định của WTO theo kế hoạch.

Mức thuế trung bình tại Trung Quốc đã giảm từ 15,3% năm 2001 xuống 9,8% năm 2010. Đến năm 2020, mức thuế trung bình tiếp tục giảm xuống 7,4%. Ông Pascal Lamy, cựu Tổng giám đốc WTO đã xếp hạng Trung Quốc ở mức A+ về việc đáp ứng các cam kết của WTO.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Sun Zhenyu đánh giá ảnh hưởng của Trung Quốc tại WTO ngày càng tăng. Ông cho biết Trung Quốc đã tham gia vào tất cả các cuộc đàm phán lớn của WTO sau Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ năm tại Cancun, Mexico, vào năm 2003.

Ông Sun Zhenyu lưu ý Trung Quốc gia nhập WTO vào thời điểm Vòng đàm phán Doha của WTO bắt đầu và Trung Quốc đã hợp tác với hàng chục quốc gia đang phát triển trong nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ cho đến sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Sun Zhenyu, chủ nghĩa đơn phương và chống toàn cầu hóa đã có tác động lớn đến hệ thống thương mại đa phương trong những năm gần đây. Ông Sun cho rằng cần tiến hành ngay việc cải tổ WTO khi kinh tế toàn cầu đối mặt với suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ông Sun Zhenyu nhấn mạnh cần coi trọng việc khôi phục hoạt động của Cơ quan Phúc thẩm WTO và nối lại các cuộc đàm phán thương mại của WTO. Ông cũng gợi ý rằng để đối phó với đại dịch, WTO có thể học hỏi kinh nghiệm thành công của các cuộc đàm phán về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và sức khỏe cộng đồng năm 2003.

Trà My (TTXVN)
Nhóm thành viên WTO đạt thỏa thuận 'lịch sử' về thương mại dịch vụ
Nhóm thành viên WTO đạt thỏa thuận 'lịch sử' về thương mại dịch vụ

Ngày 2/12, một nhóm 67 quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đã đạt được một thỏa thuận tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về tạo thuận lợi cho thương mại trong lĩnh vực dịch vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN