Phát hiện nhục thân thiền sư trong tượng Phật nghìn tuổi

Một xác ướp người, có nội tạng đã bị loại bỏ, được phát hiện giấu trong một bức tượng Phật cổ của Trung Quốc sau khi Bảo tàng Drents ở Hà Lan yêu cầu chụp cắt lớp vi tính bức tượng.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (bên phải) cho thấy tượng Phật chứa một xác ướp, có nội tạng đã bị loại bỏ.


Bên trong bức tượng, có niên đại hơn 1 nghìn năm, là xác ướp của một vị sư trong trạng thái thiền định, được cho là thiền sư Liuquan của Trường Thiền học Trung Quốc.

Qua nội soi, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy những mẩu giấy viết bằng tiếng Trung ở bên trong khoang bụng của xác ướp. Nhóm nghiên cứu đang tiến hành thu thập các mẫu xương trong tượng để kiểm tra ADN.

Một chuyên viên nghiên cứu khám nghiệm bức tượng có niên đại từ thế kỷ 11.


Bảo tàng Drents đã trưng bày bức tượng trên từ năm ngoái. Bảo tàng xác nhận đã biết thông tin có xác ướp bên trong bức tượng nhưng không biết tình trạng của nó trước khi thực hiện chụp cắt lớp vi tính.

Theo nguồn tin từ Bảo tàng Drents, bức tượng hiện được trưng bày ở Bảo tàng lịch sử Quốc gia Budapest trước khi được đưa tới Luxemburg tham dự triển lãm vào tháng 5 tới.


Hạnh Nhân
(Theo chinadaily)

Triển lãm tượng Phật làm từ 20 tấn tro hương
Triển lãm tượng Phật làm từ 20 tấn tro hương

Hàng nghìn người dân thành phố Sydney và du khách đang có cơ hội chiêm ngưỡng bức tượng Phật khổng lồ làm từ 20 tấn tro hương với tên gọi “Đức Phật Sydney”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN