Pháp vinh danh những người gốc hải ngoại có công với đất nước

Vào thời điểm này đến giữa tháng 2/2022, nếu đến Bảo tàng Con Người ở trung tâm Thủ đô Paris, bạn sẽ có dịp được chứng kiến một sự kiện rất đặc biệt. Đó là cuộc triển lãm mang tên “Chân dung nước Pháp, một trang sử khác của nước Pháp”.

Lần đầu tiên được tổ chức tại nước này, triển lãm nhằm giới thiệu 58 gương mặt điển hình trong số những người Pháp gốc hải ngoại và người nước ngoài, đã đến sinh sống, làm việc và cống hiến cho nước Pháp từ 230 năm trở lại đây. 

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ có dịp được khám phá và làm quen với các gương mặt của 29 nam và 29 nữ, bao gồm cả những người nổi tiếng hoặc ít nổi tiếng hơn, thậm chí đã bị lãng quên. Cả 58 gương mặt này đều được lựa chọn trong tổng số 318 nhân vật người Pháp gốc hải ngoại mà các nhà khoa học có uy tín đã sưu tầm và tập hợp theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để làm nên tuyển tập “Chân dung nước Pháp” (Portrait de France), ra mắt hồi tháng 12/2021.

Chú thích ảnh
Một góc triển lãm "Chân dung nước Pháp - một trang sử khác của nước Pháp". Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Dưới ngòi bút phác họa của danh họa Jacques Floret, gương mặt của các nhân vật được tái hiện rõ nét và sống động. Cùng với một số tranh, ảnh chân dung, tài liệu và hiện vật có liên quan đến thân thế và sự nghiệp các nhân vật, triển lãm đưa người xem trở lại với ký ức của những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vốn rất quen thuộc với người dân Pháp.

Triển lãm nhằm giúp người xem khám phá một trang lịch sử khác của nước Pháp với sự hiện diện và đóng góp của những người Pháp gốc hải ngoại hoặc người nước ngoài, trải dài suốt hơn 230 năm qua, từ cuộc Cách mạng vô sản Pháp đến thời kỳ bùng nổ khoa học kỹ thuật và nghệ thuật đầu thế kỷ 20, từ khởi đầu các cuộc đại chiến thế giới đến kết thúc của giai đoạn thuộc địa, từ một nước Pháp đa sắc tộc đến những thách thức của thế kỷ 21.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ điện ảnh gốc Mỹ Joséphine Baker. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Bên cạnh những nhân vật được đông đảo công chúng Pháp và thế giới biết đến như nhà vật lý gốc Ba Lan, Marie Curie; danh họa gốc Tây Ban Nha, Pablo Picasso; nghệ sĩ điện ảnh gốc Mỹ, Joséphine Baker; ca sĩ gốc Ý, Dalida; nhà văn, chính trị gia người Martinique Aimé Césaire; hay nhà tạo mốt đến từ nước Ý Nina Ricci…, còn có nhiều những gương mặt ít được biết đến hơn, hoặc đã đi vào quên lãng như Sanité Belair, một trong những nữ anh hùng của nền độc lập Haiti; nhà soạn nhạc nổi tiếng người Séc, Vítězslava Kapralova, được đào tạo tại trường Âm nhạc quốc gia ở Paris; hay Raphaël Elizé, một trong những thị trưởng da đen đầu tiên của một thị trấn Pháp, tham gia Kháng chiến trước khi chết vì bị đi đày ở Buchenwald (Đức).

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Hữu Vị, người gốc châu Á duy nhất được chọn để đưa vào triển lãm. Ảnh: Thu Hà/P/v TTXVN tại Pháp

Đặc biệt trong số 58 gương mặt được lựa chọn để triển lãm lần này chỉ có một người gốc châu Á duy nhất, đó là phi công Đỗ Hữu Vị, đến từ Việt Nam. Ông đã làm nên sự nghiệp trong lực lượng không quân Pháp, tham gia chiến đấu và hy sinh ở Thế chiến thứ Nhất.

Chú thích ảnh
Nhà vật lý gốc Ba Lan Marie Curie. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Tất cả những người này, tuy họ đến từ những nước khác nhau, có nguồn gốc khác nhau, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là đến Pháp sinh sống, làm việc và có công với nước Pháp. Triển lãm chính là một thông điệp bày tỏ sự cảm ơn và ghi nhận của nước Pháp đối với những công lao của người Pháp gốc hải ngoại đã hy sinh, cống hiến và góp phần tạo nên một trang lịch sử khác trong quá trình 230 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Bảo tàng Con người ở thủ đô Paris. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Theo nhà sử học Aurélie Clemente-Ruiz, giám đốc Bảo tàng Con người, triển lãm được đặt dưới sự bảo trợ của Tổng thống Emmanuel Macron và được tổ chức với sự hợp tác của một nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là nhà sử học Pascal Blanchard, chủ tịch thuộc ủy ban khoa học xây dựng tuyển tập “Chân dung nước Pháp”. Tiêu chí của việc lựa chọn 58 nhân vật điển hình này dựa trên tỉ lệ nam nữ, trình tự thời gian, lĩnh vực hoạt động và nguồn gốc xuất thân.

"Quí vị sẽ thấy các gương mặt được giới thiệu tại triển lãm có tỉ lệ bình đẳng giữa nam và nữ. Họ đại diện cho nhiều giai đoạn trong suốt quá trình hơn 230 năm lịch sử của nước Pháp, từ cuộc Cách mạng tư sản cho đến ngày nay. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới và hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà khoa học, chính trị gia đến những người lính. Và chính những điều này đã làm nên sự đa dạng, phong phú của triển lãm", bà Aurélie Clemente-Ruiz nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Chân dung 318 nhân vật người Pháp gốc hải ngoại được tôn vinh được tái hiện dưới ngòi bút của danh họa Jacques Floret. Ảnh: Thu Hà/Pv TTXVN tại Pháp

Trong khuôn khổ cuộc triển lãm, một cuộc hội thảo đã được tổ chức để bàn về ý nghĩa của việc sử dụng tên danh nhân và các nhân vật được giới thiệu trong “Chân dung nước Pháp” để đặt tên đường phố như một cách để giới thiệu lịch sử và tôn vinh những người có công với đất nước. Việc lưu giữ tên tuổi của họ trong ký ức chung và ở không gian công cộng cũng nhằm cụ thể hóa nguyện vọng của Tổng thống Pháp muốn “tăng cường sự đoàn kết và gắn bó của cộng đồng các dân tộc, trong sự phong phú và đa dạng của nó”. Bộ sưu tập sẽ là cơ sở để các địa phương lựa chọn để đặt tên cho các đường phố, quảng trường, công viên hoặc các tòa nhà công cộng của họ.

Chú thích ảnh
Hội thảo về việc sử dụng tên nhân vật trong “Chân dung nước Pháp” để đặt cho đường phố và không gian công cộng. Ảnh: Thu Hà/ Pv TTXVN tại Pháp.

 

Thu Hà - Nguyễn Tuyên (P/v TTXVN tại Pháp)
Vinh danh kiều bào có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước
Vinh danh kiều bào có nhiều đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2022, sáng 22/1, tại Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ, vinh danh kiều bào có nhiều đóng góp trong phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động tích cực hướng về quê hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN