"Ốc đảo của Biển khơi" lần đầu tiên ghé cảng nước Anh

Tàu du lịch lớn nhất thế giới mang tên "Ốc đảo của Biển khơi" (Oasis Of The Seas) đã ghé thăm một hải cảng ở Anh lần đầu tiên ngày 15/10.

Tàu du lịch lớn nhất thế giới "Ốc đảo của Biển khơi". Ảnh: Dailymail


Trong màn sương mù mờ ảo của mùa thu nước Anh sáng 15/10, rất nhiều người đã tập trung trên bến cảng ở Southampton để chào đón và chiêm ngưỡng con tàu khi nó cập cảng chỉ một ngày duy nhất trước khi tiếp tục hành trình tới Mỹ. "Ốc đảo của Biển khơi" có tải trọng 225.282 tấn - lớn gấp 5 lần tàu Titanic huyền thoại, dài 362m - lớn hơn chiều cao của tòa tháp The Shard ở thủ đô London và rộng 63m- lớn hơn sải cánh của máy bay Boeing 747.

Con tàu được đóng và hoàn thiện tại Turku, Phần Lan, trong 3 năm với chi chí 800 triệu bảng Anh - ngang với chi phí xây dựng sân vận động Wembley ở thủ đô London. Để trang trí con tàu người ta đã phải dùng đến 630.000 gallon sơn.

"Ốc đảo của Biển khơi" thuộc sở hữu của hãng tàu du lịch Royal Caribbean. Tàu có thể chuyên chở 5.400 hành khách và 2.394 thuyền viên. Trên con tàu khổng lồ này có trung tâm thương mại rộng trên 10.000 m2, 37 quầy bar và 20 nhà hàng. Trải rộng khắp 16 boong tàu là một công viên ngoài trời với hơn 12.000 cây thật. Trên tàu còn có bể bơi lớn nhất trên biển với hai máy tạo sóng, sân khấu với khán đài 750 chỗ ngồi, sân trượt băng, phòng thí nghiệm khoa học cho trẻ em cùng nhiều khu vui chơi giải trí khác. "Ốc đảo của Biển khơi" cũng được mệnh danh là con tàu "xanh" nhất thế giới khi nó tái chế toàn bộ lượng nước sử dụng (lên tới 2,35 triệu lít mỗi ngày) và không xả rác xuống biển.
 
Trong vòng nửa tháng nữa, cảng Southampton sẽ tiếp tục đón một tàu du lịch khác của hãng Royal Caribbean là tàu "Quantum Of The Seas" ghé thăm trong hành trình đi New York (Mỹ). Năm 2015, "Quantum Of The Seas" sẽ là con tàu mới nhất trong dòng tàu du lịch toàn cầu đặt tại Viễn Đông. Con tàu này sẽ sử dụng để tổ chức các chuyến du lịch biển khởi hành từ Thượng Hải, Trung Quốc từ tháng 6 năm tới.


Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)
Choáng với tộc người đeo 'đĩa môi' lớn nhất thế giới
Choáng với tộc người đeo 'đĩa môi' lớn nhất thế giới

Phụ nữ tộc người Surma sinh sống tại vùng xa xôi phía Nam Ethiopia đều đeo những chiếc đĩa môi rất lớn với quan niệm chiếc đĩa càng lớn, họ sẽ càng quyến rũ trong mắt đàn ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN