Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ngày 18/9, Nvidia đã đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để đổi lấy khoảng 4% cổ phần và hai công ty đã đồng ý một thỏa thuận cung cấp chip cho nhau nhằm tạo ra nhiều thế hệ sản phẩm hợp tác. Các sản phẩm này sẽ kết nối bộ xử lý trung tâm của Intel với chip AI và đồ họa của Nvidia thông qua công nghệ kết nối độc quyền tốc độ cao của Nvidia mang tên NVLink.
Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể giúp Intel vượt lên các đối thủ như Advanced Micro Devices (AMD) vì chip của Intel sẽ được gắn vào các sản phẩm chủ lực của Nvidia theo cách mà không một chip bên thứ ba nào khác có thể làm được. Các sản phẩm hợp tác đang trong giai đoạn phát triển sớm và nhiều khả năng sẽ được sản xuất trên các dây chuyền tương lai.
Các sản phẩm này cũng có thể gián tiếp thúc đẩy tiến trình sản xuất 14A của Intel mà tập đoàn này dự kiến vào năm 2027. Các nhà phân tích từng nhận định tiến trình này là then chốt cho thành công của Intel và chính Intel cũng cảnh báo họ có thể không theo đuổi 14A nếu không nhận đủ cam kết từ khách hàng để bù đắp chi phí xây dựng.
Ông Jack Gold, nhà phân tích chính tại J.Gold Associates, nhận định trong một ghi chú: “Bất kỳ mối quan hệ nào với Nvidia ở thời điểm này, dù không nói thẳng đến chuyện thuê Intel sản xuất chip, cũng nên được xem như mở rộng tiềm năng quan hệ hợp tác trong tương lai”.
Theo thỏa thuận, Intel sẽ cung cấp bộ xử lý trung tâm cho các sản phẩm hợp tác và đóng gói một số chip của Nvidia. Kỹ sư của cả hai công ty sẽ hợp tác biến công nghệ của Nvidia thành chip vật lý sản xuất tại Intel.
Điều này có ý nghĩa quan trọng với cả hai vì Intel không phải lúc nào cũng sử dụng nhà máy của chính mình để chế tạo thiết kế chip của hãng, mà thường dựa vào tập đoàn TSMC, tương tự như Nvidia.
Tuy nhiên, nếu Intel cung cấp chip cho các sản phẩm hợp tác và được thị trường đón nhận, mối quan hệ này có thể giúp Intel đạt được khối lượng sản xuất cần thiết để các khoản đầu tư vào sản xuất trở nên khả thi.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa cao kỷ lục vào ngày 18/9 khi chỉ số Dow Jones tăng hơn 0,25%, S&P 500 tăng gần 0,5% và Nasdaq tăng gần 1%.
Ông Ben Bajarin, Tổng giám đốc điều hành công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, cho biết: “Điều này khiến tôi tin tưởng hơn rằng tiến trình 14A sẽ tiếp tục, khi đó Intel sẽ thu được lợi nhuận rất tốt từ các khoản đầu tư 14A”.
Đối với Nvidia, thỏa thuận cũng đồng nghĩa với việc tiếp cận tốt hơn với một lượng lớn khách hàng doanh nghiệp và chính phủ. Nhờ hợp tác với Intel, Nvidia sẽ dễ dàng thâm nhập vào hệ sinh thái khách hàng lâu đời vốn quen thuộc với nền tảng chip Intel.
Người thua chính là AMD, hãng thiết kế các loại chip khác cạnh tranh với Nvidia và Intel trên các thị trường riêng. Ông Jack Gold viết: “Việc hai đối thủ lớn kết hợp nỗ lực không phải là kết quả tích cực cho AMD”.