Nhật Bản-Pháp đối thoại '2+2'

Ngày 20/1, Nhật Bản và Pháp đã tiến hành cuộc hội đàm an ninh trực tuyến theo cơ chế "2+2" giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước, trong đó hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời chia sẻ quan ngại về các vấn đề ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Chú thích ảnh
Trong ảnh (màn hình từ trên xuống, từ trái sang): Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi tại cuộc đối thoại trực tuyến 2+2. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham gia cuộc đối thoại này, về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi; trong khi phía Pháp có Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly. 

Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc đối thoại nêu rõ: "Bốn bộ trưởng khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm đóng góp cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên các luật lệ". 

Các quan chức hàng đầu của ngành ngoại giao và quốc phòng hai nước cũng chia sẻ "quan ngại sâu sắc" về các vấn đề ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Hai bên cũng thảo luận về vấn đề Triều Tiên, trong đó các bộ trưởng khẳng định cam kết đối với các nỗ lực hướng tới dỡ bỏ hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các bộ trưởng cũng hoan nghênh những tiến bộ trong hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Pháp, trong đó có cuộc tập trận chung hồi năm ngoái, tham gia cùng Mỹ, Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên, hai bên cùng cho rằng chính phủ cần xúc tiến thảo luận về một khuôn khổ khả thi nhằm giảm bớt các hạn chế đối với việc vận chuyển vũ khí và vật tư cho hoạt động huấn luyện chung.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các bộ trưởng cũng thảo luận về cách thức hợp tác trong các nhiệm vụ hỗ trợ Tonga khắc phục hậu quả thảm họa kép núi lửa - sóng thần ngày 15/1, do Pháp có các cơ sở quân sự tại các vùng lãnh thổ thuộc nước này ở gần đảo quốc Nam Thái Bình Dương này. 

Nhật Bản và Pháp đã luân phiên tổ chức đối thoại theo cơ chế 2+2 này từ năm 2014. Lần gần đây nhất, cuộc đối thoại song phương này được tiến hành là hồi tháng 1/2019 (tại Pháp). Tokyo và Paris từng lên kế hoạch tổ chức đối thoại 2+2 trực tiếp tại Nhật Bản vào cuối 2021, nhưng phải hoãn lại do đại dịch COVID-19.

Trần Quang  (TTXVN)
Sau đối thoại an ninh, Nga ngầm gửi cảnh báo tới Mỹ
Sau đối thoại an ninh, Nga ngầm gửi cảnh báo tới Mỹ

Nếu phương Tây tiếp tục làm ngơ với các đề xuất an minh của Nga, Moskva có thể triển khai những bước đi cứng rắn - giới chức Nga ngầm cảnh báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN