Nhật Bản: Lạm phát tại Tokyo cao nhất trong hơn 40 năm

Ngày 10/1, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIC) công bố báo cáo cho biết chỉ số giá tiêu dùng tại 23 quận thuộc thủ đô Tokyo trong tháng 12/2022 là 4%, mức cao nhất trong hơn 40 năm qua.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, giá tiêu dùng tại Tokyo tăng chủ yếu do giá nguyên liệu nhập khẩu tăng và ảnh hưởng của đồng yen giảm giá so với USD. Các mặt hàng ghi nhận mức tăng cao là giá khí đốt (36,9%), điện (26%), thiết bị điện thoại di động (22,1%), các mặt hàng lâu bền dùng trong gia đình (11%) và giá lương thực (không tính các mặt hàng tươi sống (7,5%).

Đây là tháng thứ 16 liên tiếp lạm phát tại Tokyo tăng và là tháng thứ 7 liên tiếp tăng cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Chi phí lưu trú chịu ảnh hưởng của chính sách kích cầu du lịch của Chính phủ Nhật Bản trong giai đoạn từ tháng 10-12/2022, ghi nhận mức giảm 15,3%.

Dữ liệu lạm phát ở thủ đô Tokyo được sử dụng để tính toán chỉ số lạm phát hàng đầu trên toàn quốc. Theo chuyên gia kinh tế Ueno Yasunari tại công ty chứng khoán Mizuho, trên cơ sở lạm phát tại Tokyo, khả năng cao lạm phát lõi tại Nhật Bản trong tháng 12/2022 sẽ tăng ở mức 4% so với cùng kỳ năm 2021. BoJ khả năng sẽ phải điều chỉnh dự báo chỉ số vật giá tại Nhật Bản giai đoạn 2022-2024 trong báo cáo triển vọng tình hình kinh tế vật giá Nhật Bản sẽ được công bố ngày 18/1 tới.

Đức Thịnh (TTXVN)
Lạm phát tại Eurozone giảm tháng thứ 2 liên tiếp
Lạm phát tại Eurozone giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 6/1 cho biết tỷ lệ lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp, xuống còn 9,2% trong tháng 12/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN