Nhà Trắng công bố thu nhập năm 2020 của các nhà lãnh đạo Mỹ

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa thông báo rằng, tổng thu nhập của họ đã giảm xuống còn 607.336 USD trong năm 2020, từ mức tương ứng 985.223 USD của năm 2019, với nguồn thu từ việc bán sách và các bài diễn thuyết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin khai thuế mà Nhà Trắng công bố hôm 17/5, vợ chồng ông Biden đã trả 157.414 USD tiền thuế thu nhập liên bang và mức thuế suất đánh vào tổng thu nhập của họ có hiệu lực vào năm 2020 là 25,9%.

Tổng thống và dệ nhất phu nhân Mỹ cũng kê khai việc nắm giữ tiền mặt và các khoản đầu tư từ 1,2 triệu USD-2,88 triệu USD trong một bản tiết lộ tài chính được nộp cho Cơ quan Đạo đức Chính phủ Mỹ.

Việc kê khai thuế của vợ chồng Tổng thống Biden là việc làm bình thường đối với các đời tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump liên tục từ chối công bố các bảng khai thuế của mình.

Nhà Trắng cũng công bố bảng khai thuế năm 2020 của Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff. Họ báo cáo tổng thu nhập đạt 1.695.225 USD trong năm 2020, phần lớn từ thu nhập của ông Emhoff tại một công ty luật. Họ đã trả 621.893 USD tiền thuế thu nhập liên bang với mức thuế 36,7% trong năm ngoái.

Minh Trang (TTXVN)
Chính quyền Tổng thống Mỹ J.Biden đảo ngược lệnh cấm về trợ cấp cho sinh viên
Chính quyền Tổng thống Mỹ J.Biden đảo ngược lệnh cấm về trợ cấp cho sinh viên

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đảo ngược chính sách thời cựu Tổng thống Donald Trump cấm các sinh viên không có giấy tờ tùy thân nhận trợ cấp trong đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN