Nguyên nhân Bulgaria từ chối gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Mặc dù nhiều nước thành viên NATO đã gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng thành viên Bulgaria vẫn từ chối đề nghị của Kiev.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc gặp với Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov. Ảnh: UBN

Theo trang tin EURACTIV.bg (Bulgaria), Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov đã từ chối thẳng thừng yêu cầu của Ukraine về việc gửi vũ khí hạng nặng để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở Donbass.

Trong một công hàm được gửi vào tuần trước, Đại sứ Ukraine tại Bulgaria Vitaly Moskalenko đã đề nghị Chính phủ Bulgaria cung cấp cho Kiev pháo, súng cối và tên lửa hạng nặng, cho rằng tình hình đã thay đổi kể từ khi Ukraine tuyên bố hồi đầu tháng 5 rằng họ không cần vũ khí của Bungaria.

“Tôi không nghĩ chúng ta nên nói về chủ đề này hai tuần một lần”, Thủ tướng Petkov nêu rõ sau yêu cầu chính thức mới của Ukraine đối với Bulgaria về thiết bị quân sự.

Ông Petkov cho biết Bulgaria đã "làm đủ" cho Ukraine bằng cách hỗ trợ người tị nạn và cung cấp viện trợ nhân đạo, đồng thời lưu ý rằng 80 xe tăng Ukraine sẽ được sửa chữa tại Bulgaria.

Một tháng trước, sau những căng thẳng nghiêm trọng trong liên minh cầm quyền, Quốc hội Bulgaria quyết định rằng nước này sẽ giúp Ukraine sửa chữa vũ khí, giao nhiệm vụ cho chính phủ cung cấp hỗ trợ quân sự-kỹ thuật cho Kiev, trong đó có việc sửa chữa xe tăng, nhưng không cho phép gửi vũ khí và đạn dược.

“Chúng tôi có quyết định của Quốc hội, và chúng tôi sẽ tuân theo quyết định của Quốc hội”, ông Petkov nhấn mạnh. Theo Thủ tướng Petkov, vấn đề cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã kết thúc.

“Quốc hội đã ra phán quyết rõ ràng, chính phủ đã được giao nhiệm vụ, và tôi không thấy lý do cần phải sửa đổi", ông Petkov nói, kết luận rằng quân đội Bulgaria cũng cần các thiết bị mà Ukraine mong muốn.

Công Thuận/Báo Tin tức
Cạn kiệt vũ khí, Ukraine đang phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh
Cạn kiệt vũ khí, Ukraine đang phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh

Các nguồn tin quân sự tiết lộ Ukraine đã cạn kiệt vũ khí do Liên Xô trước đây chế tạo và đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN