Người chết, người nguy kịch sau khi cố nhiễm COVID-19 để trốn tiêm vaccine

Sau khi dự các “bữa tiệc Corona” ở Italy để cố mắc bệnh nhằm tránh phải tiêm vaccine, ít nhất một người đã tử vong và một số người nguy kịch vì bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AP

Theo tờ Dailymail, người tử vong là một người đàn ông 55 tuổi ở Áo, chết hồi tuần trước sau khi nhiễm SARS-CoV-2 trong “bữa tiệc Corona” ở tỉnh Nam Tyrol, miền bắc Italy.

Ba người khác, trong đó có cả trẻ em, đang phải nằm viện ở Nam Tyrol vì mắc COVID-19 tại các bữa tiệc tương tự. Trong ba người, có hai người phải nằm trong khoa chăm sóc tích cực.

Các quan chức y tế cho rằng những người trên theo chủ nghĩa phản đối vaccine, muốn nhiễm bệnh để có “thẻ xanh” – điều kiện bắt buộc để làm việc ở Italy.

Người đàn ông tử vong nói trên sống ở Áo nhưng có thể làm việc ở Italy và do đó cũng cần “thẻ xanh”.

Cách duy nhất để có “thẻ xanh” là tiêm vaccine COVID-19 và thẻ này có giá trị trong 9 tháng, hoặc đã từng mắc bệnh trong vòng 6 tháng qua.

Người ta cũng có thể có “thẻ xanh” nếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng chỉ có giá trị trong 48 tiếng. Mỗi lần xét nghiệm tốn 12,6 bảng Anh (khoảng 380.000 đồng).

Ông Patrick Franzoni, điều phối viên đơn vị chống COVID-19 tại Bolzano, đã tiết lộ thông tin về các bữa tiệc Corona cho tờ báo Italy Il Dolomiti tuần trước, khiến công tố viên phải mở cuộc điều tra. Theo luật tình trạng khẩn cấp có hiệu lực tới ngày 31/12 ở Italy, cố tình lây lan COVID-19 là một tội.

Ông Franzoni nói: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ các bác sĩ có bệnh nhân thừa nhận rằng họ đã cố tình nhiễm bệnh. Họ làm vậy để có kháng thể và để có thẻ xanh mà không cần tiêm chủng. Có hậu quả lâu dài và thậm chí người trẻ tuổi cũng có thể phải nằm viện”.

Theo ông Franzoni, trẻ em trên 12 tuổi – đối tượng cần “thẻ xanh” để đi học – cũng bị bố mẹ theo tư tưởng phản đối vaccine đưa tới dự các “bữa tiệc Corona”.

Người dự tiệc thường gặp nhau ở khu vực quán bar ngoài trời, nơi không yêu cầu trình “thẻ xanh”. Tại đây, họ ôm hôn, uống chung đồ uống với ai đó đang mắc bệnh.

Một số bữa tiệc thì diễn ra trong không gian kín, nơi người ta tụ tập quanh bệnh nhân COVID-19 nằm liệt giường để hít virus vào người.

Bolzano là một trong các tỉnh bị COVID-19 hoành hành mạnh nhất ở Italy trong làn sóng dịch bệnh mùa đông. Làn sóng này đã lan sang nước láng giềng Áo – nơi số ca mắc đang tăng vọt và bị phong tỏa hoàn toàn.

Theo quy tắc “vùng vàng”, người chưa tiêm vaccine phải đeo khẩu trang ở mọi địa điểm công cộng, giãn cách với người khác trong nhà hàng, quán bar, rạp hát và các địa điểm trong nhà.

Italy lần đầu áp dụng “thẻ xanh” trong mùa hè. Loại thẻ này cũng được bàn bạc khắp châu Âu để khôi phục hoạt động đi lại.

Tại Italy, “thẻ xanh” được dùng để mở lại nền kinh tế. Sau đó, thẻ này được mở rộng sang người đi phương tiện giao thông công cộng, áp dụng với giáo viên, sinh viên đại học và tiếp đó là mọi người lao động.

Ngày 15/10, nhân viên tại các công ty ở Italy cần “thẻ xanh” để tới nơi làm việc. Ai không tới nơi làm việc quá 5 ngày do không có “thẻ xanh” sẽ bị đình chỉ công việc và ngừng nhận lương.

Người lao động không có “thẻ xanh” có thể bị phạt 1.260 bảng. Doanh nghiệp không kiểm tra “thẻ xanh” có thể bị phạt 840 bảng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
COVID-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng hoảng dân số ở Trung Quốc
COVID-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng hoảng dân số ở Trung Quốc

Nguy cơ khủng hoảng dân số tại Trung Quốc có chiều hướng trầm trọng hơn, khi đại dịch COVID-19 khiến tỉ lệ sinh nở của phụ nữ nước này giảm xuống mức thấp kỉ lục trong năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN