Ngoại trưởng Nga: Washington đã thông báo không muốn chiến tranh trực tiếp chống lại Moskva

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thông điệp nêu trên được chuyển qua các kênh ngoại giao. Về phần mình, Nga muốn giải quyết tình hình Ukraine và kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “Cuộc chơi Lớn” trên kênh “1” truyền hình nhà nước Nga ngày 28/12, ông Lavrov cho biết Nga muốn giải quyết tình hình Ukraine và kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt, bảo vệ tính mạng của binh lính và thường dân là ưu tiên hàng đầu của Moskva.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi muốn giải quyết tình trạng này càng sớm càng tốt, để chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây chuẩn bị và cuối cùng đã nổ ra nhằm chống lại chúng tôi thông qua Ukraine”. “Ưu tiên của chúng tôi là tính mạng của binh lính và tính mạng của dân thường vẫn ở lại các khu vực chiến sự.”

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Lavrov cho biết Moskva không muốn đàm phán với phương Tây, đặc biệt là khi các chính trị gia phương Tây “đã tuyên bố rằng an ninh ở châu Âu cần được xây dựng để chống lại Nga”.

Về việc Mỹ chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, ông Lavrov cho biết Moskva đã được thông báo qua các kênh ngoại giao rằng Washington không có ý định chiến tranh trực tiếp với Nga.

“Chúng tôi đã hỏi người Mỹ… liệu quyết định chuyển giao hệ thống Patriot… có nghĩa là sẽ có các chuyên gia Mỹ ở đó (ở Ukraine) hay không,” ông Lavrov nói.

Và câu trả lời mà phía Nga nhận được, theo ông Lavrov là phía Mỹ đã giải thích chi tiết rằng không có kế hoạch nào như vậy, chính xác là vì người Mỹ không muốn chiến tranh trực tiếp chống lại Nga. “Họ cho biết sẽ mất vài tháng để đưa hệ thống Patriot vào hoạt động, trong thời gian đó, các quân nhân Ukraine có thể làm chủ công nghệ”, ông nói thêm.

Ông cũng đặt câu hỏi về logic của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đồng thời nói về sự cần thiết phải tránh chiến tranh trực tiếp với Nga và sự thất bại của Nga ở Ukraine. Ông Lavrov lưu ý rằng quân đội Mỹ đã can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và không có kênh liên lạc nào giữa quân đội Nga và quân đội Mỹ để ngăn ngừa sự cố xảy ra.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và đại học về nhập cư

Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và đại học về nhập cư

Ngày 8/10, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ việc xử lý hồ sơ chứng nhận lao động lâu dài của Microsoft, Adobe và một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn, thủ tục cần thiết để doanh nghiệp bảo lãnh lao động nước ngoài xin thẻ xanh diện việc làm. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu, mở rộng chiến dịch mà chính quyền cho là nhằm ngăn chặn gian lận trong tuyển dụng lao động nước ngoài và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn gần 30% so với kỳ vọng

OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn gần 30% so với kỳ vọng

Ngày 8/10, truyền thông quốc tế đưa tin doanh thu quy đổi theo năm của OpenAI thấp hơn khoảng 20 tỷ USD so với mức mà các nhà đầu tư kỳ vọng, làm dấy lên những nghi ngại về sự vững chắc của hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

SpaceX cạnh tranh với các nhà mạng di động Mỹ

SpaceX cạnh tranh với các nhà mạng di động Mỹ

Tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đạt thỏa thuận mua lại danh mục tần số vô tuyến băng tần thấp trên toàn nước Mỹ với giá khoảng 8 tỷ USD, nhằm mở rộng dịch vụ kết nối vệ tinh trực tiếp với điện thoại di động và cạnh tranh với các nhà mạng truyền thống.

Nga - Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Nga - Iran thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và thương mại, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác cần bảo đảm lợi ích quốc gia của hai nước và góp phần duy trì ổn định khu vực.