Ngân hàng trung ương Ấn Độ tăng mạnh lãi suất

Ngày 4/5, Ngân hàng trung ương Ấn Độ thông báo tăng 0,4% lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba châu Á đối mặt với lạm phát tăng vọt. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ tháng 8/2018.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tại trụ sở ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc Ngân hàng trung ương Shaktikanta Das tuyên bố sẽ tăng 0,4% lãi suất cơ bản lên 4,4%. Quyết định có hiệu lực cùng ngày được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng diễn ra từ ngày 2 - 4/5.

Ông Das nêu rõ lý do tăng mạnh lãi suất là do lạm phát, giá dầu tăng cao, căng thẳng địa chính trị gia tăng và thiếu hụt hàng hóa trên toàn cầu, đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế Ấn Độ. Giá lương thực dự kiến vẫn ở mức cao do tình trạng thiếu lúa mì trên toàn cầu tác động đến giá lúa mì trong nước, dù nguồn cung trong nước vẫn dồi dào.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 20 năm nhằm kiềm chế lạm phát cao kỷ lục ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Động thái này có nguy cơ dẫn đến dòng vốn chảy ra từ các thị trường đang nổi như Ấn Độ.

Sau tác động của đại dịch COVID-19, kinh tế Ấn Độ bật tăng trở lại với nhịp độ tăng trưởng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này cũng như các nước khác trên thế giới đang đối mặt với giá hàng hóa tăng vọt. Chỉ số giá tiêu dùng của Ấn Độ trong tháng 3 vừa qua đã tăng lên 6,95%, mức cao nhất trong 17 tháng và vượt mức mục tiêu mà Ngân hàng trung ương đề ra là 2 - 6% trong quý I. Giới chuyên gia kinh tế dự kiến lạm phát của nước này trong tháng 4 sẽ vượt mức 7%.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Thủ tướng Hungary Péter Magyar ngày 17/10 (giờ địa phương) cho biết nước này sẵn sàng cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Hungary và các nước láng giềng tạo điều kiện vận chuyển nông sản trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.

Quân đội Nigeria đấu súng, giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc

Quân đội Nigeria đấu súng, giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17/10, quân đội Nigeria đã giải cứu được 27 người bị bắt cóc, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với các đối tượng vũ trang tại bang Katsina, miền Tây Bắc nước này.