Nga tuyên bố theo đuổi mục tiêu tại Ukraine bất chấp mọi dự đoán kết thúc xung đột

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu tại Ukraine, bất chấp những dự đoán về thời điểm kết thúc xung đột.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu tại một cuộc tọa đàm do Đại sứ quán Nga tổ chức về vấn đề giải quyết khủng hoảng Ukraine, ông Lavrov nói rằng các mục tiêu cụ thể của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin công bố công khai và được thảo luận chi tiết trong cuộc gặp ở Mỹ. Ông cho biết hai bên khi đó đạt được một số đồng thuận về cách thúc đẩy tiến trình hướng tới “một nền hòa bình bền vững”, chứ không phải một lệnh ngừng bắn hay khoảng nghỉ tạm thời. “Chúng tôi sẽ đi theo con đường này, bất kể thời hạn nào được đặt ra”, ông khẳng định.

Ngoại trưởng Nga cho rằng điểm cốt lõi đối với Moskva liên quan trực tiếp đến an ninh của Liên bang Nga và sự an toàn của người dân Nga. Ông cáo buộc chính quyền Kiev coi một bộ phận người dân Nga là “khủng bố” và tước bỏ các quyền của họ, điều mà ông mô tả là lý do Nga kiên định theo đuổi các mục tiêu hiện nay.

Ông Lavrov cũng cho biết Moskva đã ghi nhận số lượng lớn thông tin giả và đồn đoán do phương Tây lan truyền liên quan đến xung đột Ukraine.

“Có rất nhiều đồn đoán và tin giả mang tính phá hoại. Chúng tôi tin rằng các hành động do những đồng nghiệp phương Tây khởi xướng chủ yếu nhằm cản trở nỗ lực tìm kiếm giải pháp đàm phán và kéo dài xung đột”, ông nói.

Theo Ngoại trưởng Nga, bằng những động thái này, các nước châu Âu đang làm gián đoạn các sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm lối thoát có thể giải quyết tận gốc các nguyên nhân của khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, trang tin Axios cho biết Kiev đã gửi phản hồi cho chính quyền Washington về dự thảo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump đề xuất.

“Các quan chức Ukraine và Mỹ nói với tôi rằng Ukraine đã gửi phản hồi vào ngày 10/12 đối với bản dự thảo mới nhất của kế hoạch hòa bình của Mỹ”, phóng viên Barak Ravid đăng trên X.

Bloomberg cũng đưa tin rằng chính quyền Kiev đã chuyển cho Washington một phiên bản sửa đổi của kế hoạch này. Theo bài báo, các nước châu Âu đồng thời đang xây dựng ba văn kiện riêng biệt: một văn kiện phác thảo tầm nhìn chung nhằm chấm dứt xung đột, một văn kiện liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Kiev, văn kiện thứ ba tập trung vào các vấn đề tái thiết Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
UAV Ukraine lần đầu tấn công giàn khoan Nga ở biển Caspi cách xa hơn 1.100km, gây thiệt hại lớn
UAV Ukraine lần đầu tấn công giàn khoan Nga ở biển Caspi cách xa hơn 1.100km, gây thiệt hại lớn

UAV tầm xa của Kiev đã tấn công giàn khoan dầu Filanovsky của Liên bang Nga trên biển Caspi, cách Ukraine khoảng 1.150 km, khiến hơn 20 giếng dầu phải dừng sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN