Nga tố phương Tây gieo rắc nguy cơ xung đột ở châu Á-Thái Bình Dương theo kịch bản Ukraine

Ngày 1/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tuyên bố các chính sách của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã dẫn tới điều ông miêu tả là “một sự suy thoái hoàn toàn của tình hình chính trị-quân sự ở châu Âu”.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov tại Hội nghị cấp bộ trưởng Đối tác đối thoại ASEAN-Nga ngày 11/7/2012 ở Campuchia. Ảnh: Wikimedia Commons

Hãng thông tấn TASS đưa tin, phát biểu tại cuộc hội thảo “Nga và Trung Quốc: Hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Thứ trưởng Igor Morgulov cáo buộc các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang tìm cách làm lung lay nền an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vì mục đích này họ sẽ “nuôi dưỡng” tiềm năng xung đột theo kịch bản Ukraine.

Ông Morgulov nói: “Chúng tôi chứng kiến sự phân mảnh của an ninh châu Á và hành động nuôi dưỡng có kiểm soát tiềm năng xung đột theo kịch bản Ukraine. Trước hết, các bước đang được triển khai nhằm làm suy yếu và phá vỡ các nền tảng mà phương Tây không được đại diện. Những nỗ lực thô bạo đang được thực hiện hòng chia rẽ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nơi Nga và Trung Quốc đã có sự tương tác chặt chẽ”.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh các chính sách của NATO đã dẫn đến điều ông mô tả là "sự suy thoái hoàn toàn của tình hình chính trị-quân sự ở châu Âu", song trong nỗ lực kéo dài vị thế thống trị không bị thách thức trên thế giới, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này đã công khai tuyên bố chuyển hoạt động của mình sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông cho rằng thế giới phương Tây, bất chấp hậu quả, đã bắt đầu phá hoại uy tín một cách có hệ thống tất cả các cơ chế đang vận hành tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ. Phương Tây nhắm mục tiêu vào các cơ chế dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng thịnh vượng, tính tới lợi ích của nhau và cùng có lợi. Thứ trưởng ngoại giao Nga cho rằng các nước phương Tây cũng đang đưa vào tầm ngắm không gian của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và chủ trương “chia để trị”.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RT

Phát biểu trên được quan chức Nga đưa ra vài ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 26/5 cũng cảnh báo “phòng tuyến” tiếp theo của NATO có thể được kéo tới Biển Đông.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng tin RT tiếng Arab phát sóng ngày 26/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng những bình luận của giới quan chức NATO về tình hình an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dường như phát đi tín hiệu rằng “phòng tuyến” tiếp theo của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này sẽ được kéo tới Biển Đông.

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ: “Mới đây, Tổng Thư ký NATO (Jens Stoltenberg) và các chính trị gia hiếu chiến, chẳng hạn như Ngoại trưởng Anh Liz Truss, đã tuyên bố công khai là liên minh quân sự này nên thể hiện trách nhiệm toàn cầu, rằng NATO nên gánh vác trách nhiệm đối với an ninh ở khu vực Thái Bình Dương. Rõ ràng, điều đó có nghĩa là lần tới, 'phòng tuyến' của NATO sẽ được chuyển đến Biển Đông".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cho biết thêm “Chủ tịch Ủy ban châu ÂU (EU) Ursula von der Leyen cũng nói EU nên có trách nhiệm đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Họ sẽ làm điều đó như thế nào? Họ nói về một kiểu "Quân đội EU". Không ai cho phép châu Âu tạo ra "Quân đội" này, chừng nào NATO còn tồn tại".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức (Theo TASS)
Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông
Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông

Ngày 31/5, Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN