Nga: Tên lửa hành trình Kalibr xoá sổ các khẩu đội S-300 mà châu Âu cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển phá huỷ các hệ thống S-300 mà “EU cung cấp” cho Ukraine trong tuần trước.
Chú thích ảnh
Nga cho biết sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển phá huỷ các hệ thống S-300 của Ukraine trong ngày 11/4. Ảnh minh hoạ NPR

Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy các bệ phóng phòng không S-300 do nước ngoài cung cấp trong một số cuộc không kích chính xác vào Ukraine. Vài ngày trước đó, Slovakia thông báo viện trợ một dàn tên lửa phòng không S-300 cũ do Liên Xô sản xuất cho Kiev.

Trong cuộc họp báo thường kỳ về hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công một nhà chứa máy bay "ở ngoại ô phía nam thành phố Dnepropetrovsk", nơi cất giữ "thiết bị từ một khẩu đội S-300 do một trong các quốc gia châu Âu cung cấp cho Ukraine”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố, loạt tên lửa Kalibr phóng từ biển đã phá hủy 4 bệ phóng S-300 và làm 25 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 11/4. Ông Konashenkov sử dụng tên cũ của thành phố Dnepropetrovsk mà chính quyền Ukraine đã đổi tên thành Dnepro vào năm 2016.

Xem tàu chiến Nga phóng liên tiếp 7 quả tên lửa hành trình Kalibr nhằm các mục tiêu Ukraine trong video công bố ngày 5/4 (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/The Sun)

Quan chức Nga cũng thông báo đã phá hủy một radar nhắm mục tiêu của S-300 trong một cuộc không kích chính xác khác gần Uspenovka. Vị tướng này không nói rõ ông đang đề cập đến ngôi làng nào trong số nhiều ngôi làng có tên đó ở Ukraine và cũng không cho biết liệu radar có phải là một bộ phận của khẩu đội tên lửa do nước ngoài cung cấp hay không.

Hôm 9/4, Slovakia vừa thông báo họ đã tặng tổ hợp S-300 duy nhất của mình cho Ukraine. Hệ thống vũ khí này là một phần di sản từ thời Khối Hiệp ước Warsaw, khi Slovakia là một phần của Tiệp Khắc. Không rõ có bao nhiêu phương tiện đã được gửi đến Ukraine. Một khẩu đội S-300 thông thường có từ 4 đến 12 bệ phóng sử dụng một radar duy nhất để xác định mục tiêu và được điều khiển bởi một đài chỉ huy duy nhất.

Xem video hệ thống tên lửa S-300 được Slovakia vận chuyển đến Ukraine:

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger đảm bảo với người dân rằng an ninh quốc gia của đất nước sẽ không bị tổn hại vì các "đồng minh" đã đồng ý tăng cường khả năng phòng không cho nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẽ cung cấp một tổ hợp tên lửa Patriot của Mỹ để thay thế và cảm ơn Bratislava đã đồng ý chuyển S-300 cho Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cũng cho biết các thành phần của hệ thống Patriot bắt đầu đến Slovakia cách đây 3 tuần.

Washington được cho là muốn một thành viên NATO khác, Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện một thỏa thuận tương tự với Ukraine, tức gửi cho nước này một tổ hợp S-400 do Nga sản xuất, là loại tiên tiến hơn S-300. Ankara bác bỏ ý tưởng này, nói rằng hệ thống S-400 sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của họ. Năm 2020, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 từ Nga theo một thỏa thuận ký từ năm 2017.

Chú thích ảnh
Các bệ phóng S-300PS trong một cuộc diễu binh ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Getty Images

Nga đã triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 sau khi công nhận độc lập với hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Hiện Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Về phần mình, Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Hôm 8/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Moskva hy vọng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể hoàn tất trong tương lai gần. Ông Peskov lưu ý chiến dịch vẫn tiếp diễn và đang đạt được các mục tiêu, song song với thúc đẩy tiến trình đàm phán với Ukraine. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev là không hề dễ dàng, nhưng Nga sẽ tìm cách đạt được tất cả các nhiệm vụ đề ra. 

Thu Hằng (RT)

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Nữ cung thủ 19 tuổi người Ấn Độ Sheetal Devi đã có màn trình diễn nổi bật trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, khi đạt 704/720 điểm ở vòng phân hạng nội dung cung 3 dây đơn nữ, cân bằng kỷ lục thế giới và lập kỷ lục châu Á mới.

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia đang chịu sức ép đẩy nhanh hành động bảo vệ thiên nhiên, trong bối cảnh các mục tiêu đến năm 2030 chệch hướng và hàng nghìn tỷ USD ngân sách vẫn được rót vào những hoạt động gây suy thoái đa dạng sinh học.

Phép thử bản lĩnh

Phép thử bản lĩnh

Một năm sau khi nhậm chức ngày 21/10/2025, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã định hình những ưu tiên điều hành rõ nét, từ ổn định chính trị, thúc đẩy đầu tư đến củng cố quốc phòng và tăng cường quan hệ với các đối tác.