Nga hy vọng chuyến thăm Ukraine của Pháp, Đức và Italy giúp giải quyết xung đột

Ngày 16/6, Điện Kremlin bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Italy sẽ nhân chuyến công du Ukraine để thảo luận về các vấn đề khác ngoài việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi nên tận dụng cuộc gặp của họ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để có được "tầm nhìn thực tế" về các vấn đề hiện nay.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Tôi hy vọng rằng lãnh đạo ba nước này và Tổng thống Romania (Klaus Iohannis) sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp thêm vũ khí cho Kiev”. Ông cho rằng vì điều đó sẽ "hoàn toàn vô ích và gây thiệt hại thêm cho Ukraine".

Điện Kremlin cảnh báo sẽ có hành động đáp trả những động thái này của phương Tây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Mario Draghi ngày 16/6 đã đến thủ đô Kiev trong chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo này đến Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga - Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay. Ba nhà lãnh đạo sẽ gặp Tổng thống Zelensky để thảo luận về tình hình xung đột cũng như các giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Cùng ngày 16/6, theo hãng tin Interfax, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tuyên bố Moskva sẵn sàng tái khởi động cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng chưa nhận được phản hồi về đề xuất này.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này và Nga đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán để giải quyết xung đột, trong đó có cả cuộc đàm phán cấp cao của phái đoàn hai nước tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine hiện đã bị đình trệ.

Trần Quyên (TTXVN)
Nga nói Ukraine đã ngừng đàm phán theo yêu cầu của Mỹ
Nga nói Ukraine đã ngừng đàm phán theo yêu cầu của Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 15/6 cho biết Ukraine đã ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga theo yêu cầu từ phía Mỹ, trong khi Moskva luôn sẵn sàng đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN