Nga công bố kế hoạch quân sự ở Cuba và Mỹ Latinh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý thỏa thuận hợp tác mới với các nhà lãnh đạo Cuba, Venezuela và Nicaragua để phát triển quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tăng cường hợp tác quân sự.

Chú thích ảnh
Quân đội Venezuela tham gia đua xe tăng cá nhân tại Moskva. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, phát biểu ngày 26/1 trong tại Quốc hội Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết thông tin trên. Ông Lavrov nói: “Tổng thống Putin đã tổ chức các cuộc điện đàm gần đây với các lãnh đạo của ba chính phủ trên, những người mà chúng tôi rất gần gũi và thân thiện, và họ nhất trí tìm hiểu những cách thức để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong mọi lĩnh vực, không có ngoại lệ”. Ông lưu ý rằng Nga đã có quan hệ chặt chẽ với các nước này trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả quân sự và quân sự-kỹ thuật.

Khi được hỏi về triển vọng tăng cường hợp tác quân sự với ba nước, Ngoại trưởng Lavrov trả lời: “Trước mắt, chúng tôi đang tính đến các cuộc họp thường kỳ của các ủy ban tương ứng”.

Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã được hỏi về khả năng Nga điều quân đến Mỹ Latinh và ông đã không loại trừ khả năng này. Ông nói: “Đưa ra một số lựa chọn cho chính sách đối ngoại và quân sự của mình chính là phong cách Mỹ. Đó là nền tảng ảnh hưởng mạnh mẽ của quốc gia này trên thế giới. Tổng thống Nga đã nói nhiều lần về các biện pháp đáp trả nếu mọi thứ diễn ra theo hướng khiêu khích Nga và gia tăng áp lực quân sự của Mỹ đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó. Các nhà ngoại giao phải đạt một thỏa thuận”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã phản hồi và lưu ý rằng hoạt động quân sự của Nga ở Mỹ Latinh không phải là một điểm cần thảo luận tại các cuộc đàm phán an ninh gần đây, nhưng nói rằng Mỹ sẽ hành động “dứt khoát” nếu điều đó xảy ra.

Các nhà lãnh đạo từ Nga và Mỹ gần đây đã tổ chức các cuộc đàm phán để tìm cách làm giảm leo thang tình hình liên quan Ukraine sau khi Mỹ cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược. Điện Kremlin đã phủ nhận bất kỳ ý định gây hấn nào và đã yêu cầu đảm bảo bằng văn bản rằng NATO sẽ không mở rộng sang Ukraine hoặc Gruzia - hai nước có chung biên giới với Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ dọa trục xuất Đại sứ Nga ở Washington
Mỹ dọa trục xuất Đại sứ Nga ở Washington

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 26/1 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng ông sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4 nếu Moskva không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ Đại sứ Mỹ tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN