NATO cảnh báo 'tập kết quân sự' lớn nhất của Nga ở biên giới giáp Ukraine

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích mạnh cái mà họ cho là “cuộc tập kết lực lượng lớn nhất” của Nga ở biên giới Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) tiếp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Trụ sở của NATO ở Brussels hôm 13/4. Ảnh: Nato.int

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine tiếp tục gia tăng, khi NATO e ngại Moskva có ý định leo thang xung đột với Kiev ở vùng Donbass. Phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại trụ sở NATO ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã cáo buộc Nga điều chuyển hàng nghìn binh sĩ chính quy tới biên giới Ukraine. 

Ông Stoltenberg hối thúc Nga dừng ngay hoạt động “tập kết lực lượng lớn nhất” kể từ thời điểm Crimea sáp nhập vào Nga hồi năm 2014 , một cuộc điều chuyển lực lượng mà ông cho là không có cơ sở, lý do thuyết phục. “Nga phải dừng hoạt động tăng cường lực lượng xung quanh Ukraine và xuống thang xung đột ngay tức thời”, Tổng thư ký NATO nói. 

Về phần mình, Moskva cùng  ngày cũng lên tiếng cáo buộc NATO, mà dẫn đầu là Mỹ, đang đẩy Ukraine vào “thùng thuốc súng” thông qua việc tăng cường viện trợ, cung ứng vũ khí cho chính quyền Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hỗ trợ vũ trang của Mỹ cho Ukraine là mối đe dọa nghiêm trọng với Nga, đồng thời tuyên bố Nga sẽ làm mọi chuyện trong khả năng để bảo đảm an ninh quốc gia trong trường hợp xuất hiện leo thang xung đột ở miền đông Ukraine. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (DW)
Giữa căng thẳng ở biên giới với Nga, Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến thăm binh sĩ
Giữa căng thẳng ở biên giới với Nga, Tổng thống Ukraine ra tiền tuyến thăm binh sĩ

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đích thân tới tiền tuyến miền Đông quốc gia này trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại đây ngày càng leo thang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN