Nam Phi: Cảnh sát bắt giữ 72 người vì bạo lực nơi công cộng

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 7/8, cơ quan chức năng tại thành phố Cape Town của Nam Phi cho biết cảnh sát địa phương đã bắt giữ ít nhất 72 người với cáo buộc bạo lực nơi công cộng khi các cuộc biểu tình tiếp diễn ở Cape Town.
Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động tuần tra tại một tuyến phố ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đến nay, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong khi nhiều người khác bị thương và nhiều con đường trong và xung quanh thành phố Cape Town bị tắc nghẽn giao thông. Ít nhất 4 xe buýt đã bị đốt cháy trong ngày 7/8. Cảnh sát sát địa phương cho biết một lái xe đã nổ súng vào những người ném đá những phương tiện trên đường tới Sân bay quốc tế Cape Town. Trong một tuyên bố, giới chức thành phố Cape Town cho biết hàng nghìn hành khách và cư dân đã bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình. Sở Giáo dục tỉnh Western Cape cũng cho biết hơn 450.000 học sinh và gần 17500 nhân viên trường học đã không thể đến trường, 27 trường học đã phải đóng cửa và một số trường buộc phải cho học sinh về sớm trong bối cảnh bạo lực bùng phát vào ngày 7/8. Thủ hiến tỉnh Western Cape Alan Winde cho biết chính quyền tỉnh cùng với thành phố Cape Town đang theo đuổi hành động pháp lý cho việc ra lệnh cấm các hãng taxi đình công.

Trong tuyên bố được đưa ra vào chiều 7/8 (giờ địa phương), Hội đồng taxi quốc gia Nam Phi - Santaco, đã kêu gọi các thành viên của mình tiến hành đình công, biểu tình một cách “ôn hòa”, lấy làm tiếc “về tình trạng bạo lực, phá hoại tài sản và thiệt hại về người xảy ra trong vài ngày qua và sáng 7/8”. Santaco đề nghị “tất cả các thành viên hành xử một cách ôn hòa và hợp pháp, đồng thời đảm bảo rằng những người lái xe của họ cũng tuân thủ lệnh cấm tạm thời được đưa ra vào ngày 6/8/2023.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quang cảnh buổi phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW cho kiều bào tại Nhật Bản

Phổ biến Nghị quyết 23-NQ/TW tới kiều bào tại Nhật Bản

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội ngày 19/9 tổ chức chương trình thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp tuyên truyền, phổ biến và giải đáp pháp luật.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Manama, Bahrain, ngày 28/2/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Iran cảnh báo sẽ dùng vũ khí mới nếu Mỹ nối lại tấn công

Ông Hossein Mohebi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công, lực lượng Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí mới để nhằm vào các cơ sở của Mỹ mà trước đây chưa từng bị tấn công.