Hàng trăm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Thụy Điển tại Iraq

Rạng sáng 20/7, hàng trăm người biểu tình tại Iraq đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad, có những hành động quá khích và phóng hỏa cơ quan này để bày tỏ phản đối trước khả năng một vụ đốt kinh khác sẽ xảy ra tại Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Người Hồi giáo Iraq tuần hành phản đối việc đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thụy Điển ở Nassiriyah, ngày 30/6/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã có thông báo chính thức, cho biết các nhân viên đại sứ quán đều đã được an toàn, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Iraq có trách nhiệm bảo vệ các nhân viên ngoại giao đang làm việc tại nước này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iraq ngay lập tức đã bày tỏ lên án hành động trên của những người biểu tình, đồng thời cho biết đã triển khai lực lượng an ninh để ổn định tình hình, cũng như nhanh chóng làm rõ vụ việc, xác định các đối tượng có hành vi quá khích và buộc những người này chịu trách nhiệm pháp lý. 

Ngày 19/7, hãng thông tấn Thụy Điển TT đưa tin cảnh sát Thụy Điển đã cho phép một buổi tụ tập công khai bên ngoài Đại sứ quán Iraq tại Stockholm vào ngày 20/7. TT cho biết hai trong số những người tham gia sẽ có hành động đốt Kinh Koran và cờ Iraq, trong đó một người được cho là Salwan Momika - đối tượng đã thực hiện vụ đốt kinh hôm 28/6. 

Theo nội dung trên Telegram do một nhóm ủng hộ Giáo sĩ dòng Shiite Moqtada Sadr đăng tải, cuộc biểu tình mới nhất này tại Baghdad được thực hiện sau lời kêu gọi vào tháng trước của Giáo sĩ Sadr, nhằm phản đối việc đốt kinh Koran được cho là sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại Thụy Điển. Các video được lan truyền trên Telegram cho thấy nhiều người đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển tại Baghdad vào khoảng 1h sáng, hô khẩu hiệu ủng hộ Giáo sĩ Sadr và sau đó đã xông vào đại sứ quán. Một số video khác cho thấy khói bốc lên từ khuôn viên đại sứ quán, song các hãng tin chưa chứng thực được độ tin cậy của những video này. 

Salwan Momika - một người tị nạn Iraq sống tại Thụy Điển, đã đốt kinh Koran trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm hôm 28/6, đúng ngày đầu tiên diễn ra lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Chính phủ của một số quốc gia Hồi giáo, bao gồm cả Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan và Maroc đã bày tỏ phản đối vụ việc trên. Cuối tháng trước, Giáo sĩ Sadr kêu gọi người Hồi giáo biểu tình chống lại Thụy Điển và trục xuất đại sứ Thụy Điển tại Iraq sau vụ việc trên. Hai cuộc biểu tình lớn đã diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad sau vụ đốt kinh Koran đó. 

Ngày 2/7, Chính phủ Thụy Điển đã có tuyên bố chính thức lên án vụ đốt kinh Koran bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, đồng thời coi đây là hành động "bài Hồi giáo" và khẳng định Thụy Điển hay châu Âu nói chung không ủng hộ những hành động như vậy.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.