Myanmar ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine

Myanmar ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, cho rằng đây là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền của Moskva.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tìm kiếm đầu đạn chưa phát nổ sau giao tranh với lực lượng Nga tại thủ đô Kiev ngày 26/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn lời người phát ngôn Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar (SAC) - Thiếu tướng Zaw Min Tun, đài Sputnik ngày 28/2 đưa tin: “Đối với tình hình Ukraine, tôi nghĩ Nga đang thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ cũng như củng cố chủ quyền. Thứ hai, với cương vị là một cường quốc, Nga cần đảm bảo cân bằng giữa lực lượng các nước, duy trì hòa bình thế giới”.

Người phát ngôn Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar nhấn mạnh hành động của giới lãnh đạo Nga là nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Nga.

Phát ngôn của Thiếu tướng Zaw Min Tun được đưa ra sau vài ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass và thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ chỉ sử dụng vũ khí tấn công chính xác nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Theo kế hoạch, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngày 28/2 ở khu vực biên giới giữa Belarus và Ukraine. Hãng thông tấn Belta của Belarus dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Anatoly Glaz cho biết Belarus đã sẵn sàng cho cuộc đàm phán. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Liên minh OPEC+ có thể đổ vỡ do can thiệp của Nga ở Ukraine
Liên minh OPEC+ có thể đổ vỡ do can thiệp của Nga ở Ukraine

Hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đang đối diện với nguy cơ đổ vỡ sau khi Nga can thiệp quân sự tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN