Myanmar đóng cửa sân bay lớn nhất vì máy bay quân sự 'Made in China' gặp sự cố

Sân bay lớn nhất Myanmar đã phải đóng cửa tạm thời sau khi một máy bay quân sự do Trung Quốc sản xuất gặp sự cố trên đường băng.
Chú thích ảnh
Hình ảnh về vụ tai nạn. Ảnh: SCMP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa dẫn lời một quan chức Bộ Hàng không dân dụng Myanmar cho biết thông tin trên.

Máy bay vận tải quân sự Y-8-200F "Made in China" (do Trung Quốc sản xuất) đã trượt ra khỏi đường băng ở sân bay quốc tế Yangon sáng 5/9 do một động cơ bị hỏng. Không có người bị thương trong sự cố này nhưng nhiều chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Yangon buộc phải hủy lịch trình.

Quan chức cấp cao ngành Hàng không dân dụng Myanmar – ông Ye Htut nói: “Chúng ta đang ở trong tình huống sân bay phải tạm thời ngưng hoạt động”. Ông Ye Htut cho biết thêm các chuyến bay quốc tế chỉ nối lại hoạt động sau khi dịch chuyển được máy bay Y-8-200F.

Trong tháng 5, một máy bay của Hãng hàng không quốc gia Myanmar cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp do càng trước bị hỏng. Trong tháng 7/2017, một máy bay quân sự Y-8 đã rơi xuống biển Andaman ngoài khơi phía Nam Myanmar, khiến 122 người thiệt mạng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.