Mỹ: Tuyên án đối tượng bạo loạn xông vào Đồi Capitol đầu tiên

Ngày 27/8, Thẩm phán Timothy Kelly của tòa án quận Colombia, thủ đô Washington, đã tuyên án 53 tháng tù giam cùng khoản phạt 2.000 USD đối với Michael Sparks - đối tượng đầu tiên xông vào Đồi Capitol trong vụ bạo loạn hồi tháng 1/2021.

Chú thích ảnh
Cảnh sát chặn người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào an ninh để xâm nhập tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6/1/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sparks được xác định là đối tượng xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ đầu tiên trong vụ bạo loạn, xảy ra ngày 6/1/2021, do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump thực hiện. Tháng 3 vừa qua, Sparks đã bị kết tội gây rối trật tự công cộng, có hành vi gây rối, phá hoại. 

Tại phiên tòa, các công tố viên cho biết Sparks là "đối tượng bạo loạn đầu tiên xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ" và "đã góp phần gây ra vụ hỏa hoạn ngày hôm đó". Cụ thể, Sparks đã nhảy qua một cửa sổ bị vỡ, bất chấp cảnh báo của những đối tượng bạo loạn phía sau cũng như việc cảnh sát của Đồi Capitol xịt hơi cay. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 57 tháng tù giam đối với Sparks, trong khi các luật sư bào chữa đề nghị đối tượng được quản thúc tại gia trong 12 tháng.

Phát biểu tại phiên tòa, Trung sĩ cảnh sát Đồi Capitol Victor Nichols cho rằng hành động của Sparks giống như "bật đèn xanh cho những người phía sau" và tất cả đối tượng bạo loạn đều hành động ngay sau Sparks.

Gần 1.500 người đã bị buộc tội vì có vai trò trong vụ bạo loạn, tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ. 

Trước đó, một tòa án đã kết án 20 năm tù giam đối với David Dempsey, đến từ Santa Ana, California. Theo các công tố viên, Dempsey là một trong những đối tượng "bạo lực nhất". Trong khi đó, Enrique Tarrio, cựu thủ lĩnh của nhóm cực hữu Proud Boys, bị kết tội âm mưu kích động và phải nhận mức án 22 năm tù giam.

Vụ tấn công Đồi Capitol đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 140 cảnh sát bị thương. Vụ việc xảy ra sau bài phát biểu đầy nhiệt huyết của ông Trump trước những người ủng hộ gần Nhà Trắng, trong đó ông lặp lại tuyên bố rằng mình mới là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.

Thanh Hải (TTXVN)
Mỹ bắt giữ và truy tố thủ lĩnh của nhóm cực đoan liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol
Mỹ bắt giữ và truy tố thủ lĩnh của nhóm cực đoan liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol

Ngày 8/3, một thủ lĩnh của tổ chức cực đoan Proud Boys đã bị bắt ở thành phố Miami, bang Florida (Mỹ) do liên quan đến vụ bạo loạn ở Đồi Capitol hồi tháng 1 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN