Mỹ trừng phạt 7 công ty sản xuất chíp và hàng không vũ trụ Trung Quốc

Ngày 24/8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 công ty sản xuất chíp và hỗ trợ hàng không vũ trụ Trung Quốc.

 

Chú thích ảnh
Mỹ trừng phạt 7 công ty sản xuất chíp và hàng không vũ trụ Trung Quốc. Ảnh: Bưu điện Hoa nam Buổi sáng

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) cho hay các công ty và cơ quan có yếu tố nhà nước Trung Quốc vừa bị Chính phủ Mỹ áp trừng phạt hoạt động trong lĩnh vực phát triển chíp điện tử và chương trình hàng không vũ trụ.

Với quyết định này, Mỹ đã nâng số lượng thực thể Trung Quốc nằm trong danh sách đen trừng phạt lên khoảng 600. Động thái mới nói trên diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật nhằm tăng cường bảo vệ ngành công nghiệp chíp và chất bán dẫn của nước này.

Theo báo trên, các công ty của Mỹ sẽ cần phải nhận được giấy phép xuất khẩu nếu muốn bán sản phẩm cho 7 công ty này, vốn bị cáo buộc hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.  

Trong một thông cáo, Bộ Thương mại Mỹ nêu rõ bộ này quyết định bổ sung 4 viện nghiên cứu trực thuộc một cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc, 2 công ty quốc doanh công nghệ quốc phòng và một công ty vệ tinh vào “danh sách đen” trừng phạt, có tên chính thức là “Danh sách Thực thể”.

Trong số các thực thể bị trừng phạt có công ty đóng một vai trò quan trọng trong chương trình không gian của Trung Quốc bằng cách phát triển và chế tạo loạt tên lửa đẩy Trường Chinh cho các sứ mệnh Thần Châu có người lái và các vụ phóng vệ tinh.

Chú thích ảnh
Ảnh: Bưu điện Hoa nam Buổi sáng

Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu 771 (có tên khác là Viện Công nghệ Vi điện tử Tây An, chuyên thiết kế và sản xuất các mạch tích hợp bán dẫn. Đây là viện thiết kế bộ vi xử lý trung tâm cho tên lửa Trường Chinh 5 và phát triển các hệ thống máy tính được sử dụng trong các sứ mệnh thăm dò Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Ngoài ra, danh sách trừng phạt lần này còn có Viện nghiên cứu 772, còn được gọi là Viện Công nghệ Vi điện tử Bắc Kinh, chuyên phát triển các linh kiện điện tử qui mô quân sự, bao gồm cả chip vi tính.

Washington cáo buộc các thực thể trong danh sách này có những hoạt động chống lại an ninh quốc gia và các lợi ích chính sách đội ngoại của Mỹ. Từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã tìm cách kiểm soát dòng chảy công nghệ chiến lược tới các doanh nghiệp Trung Quốc, và nhất là các tổ hợp công nghiệp quốc phòng của cường quốc châu Á này.

Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách thúc đẩy xuất khẩu Matthew Axelrod nêu rõ: “Mỹ là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ không gian vũ trụ và Văn phòng Thúc đẩy Xuất khẩu sẽ bảo vệ vị thế hàng đầu này bằng cách nỗ lực ngăn chặn việc chuyển sai công nghệ nhạy cảm cho các chương trình lưỡng dụng quân sự - dân sự của Trung Quốc”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật một dự luật hàng tỉ USD nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước. Ảnh: CNN

Trước đó, ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật một dự luật hàng tỉ USD nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước cũng như các ngành chế tạo công nghệ cao khác mà giới chức Mỹ lo ngại đang bị thống trị bởi Trung Quốc.

Đạo luật mang tên "Chíp và Khoa học", bao gồm khoản trợ cấp 52 tỉ USD cho hoạt động sản xuất chất bán dẫn – vốn được sử dụng trong mọi sản phẩm điện tử, từ ô tô và vũ khí công nghệ cao đến các thiết bị công nghệ và trò chơi điện tử. Đạo luật cũng bao gồm một khoản tín dụng thuế đầu tư cho các nhà máy sản xuất chip ước tính trị giá 24 tỷ USD.

Ngoài ra, đạo luật cũng sẽ “rót” 200 tỷ USD trong 10 năm để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết đạo luật này sẽ giúp nước Mỹ giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh về kinh tế trong thế kỷ 21.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ ký dự luật thúc đẩy ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước
Tổng thống Mỹ ký dự luật thúc đẩy ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật một dự luật hàng tỉ USD nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước cũng như các ngành chế tạo công nghệ cao khác mà giới chức Mỹ lo ngại đang bị thống trị bởi Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN