Mỹ trao trả cho Lào các công cụ bằng đá cổ

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Chính phủ Mỹ vừa trao trả cho Lào hai công cụ đồ đá cổ rất có ý nghĩa về mặt văn hóa mà các cơ quan chức năng thu giữ được sau khi chúng bị buôn lậu vào Mỹ. Đó là hai chiếc đục được làm từ đá vừa được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu hồi tại một ngôi nhà ở bang Indiana.

Chú thích ảnh
Mỹ trao trả cho Lào hai công cụ đồ đá cổ. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Lào

Các hiện vật văn hóa này đã được Lực lượng Đặc nhiệm chống tội phạm nghệ thuật của FBI và đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ trao trả cho Đại sứ quán Lào tại Washington. 

Đại sứ Mỹ tại Lào, Tiến sĩ Peter M. Haymond cho biết những hiện vật này thuộc về Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Lào để tăng cường hơn nữa nỗ lực chung nhằm bảo vệ di sản văn hóa quý giá của nước này.

Trong những năm qua, Mỹ đã cấp hơn 1,2 triệu USD để hỗ trợ Lào bảo vệ di sản văn hóa của nước này, gần đây nhất là hỗ trợ bảo tồn các chum cự thạch cổ ở Cánh đồng Chum ở tỉnh Xiengkhouang.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)
Tỷ phú Mỹ trao trả hàng trăm cổ vật bị đánh cắp trị giá tới 70 triệu USD
Tỷ phú Mỹ trao trả hàng trăm cổ vật bị đánh cắp trị giá tới 70 triệu USD

Cơ quan Tư pháp thành phố New York (Mỹ) ngày 6/12 cho biết một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng, đồng thời là một tỷ phú của nước này đã trao trả 180 tác phẩm nghệ thuật và cổ vật bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới, với giá trị ước tính lên tới 70 triệu USD.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN