Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo bộ trên, chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 2,6% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm 2024. Con số này cao hơn so với mức 2,4% của tháng 5 và cao hơn dự báo trung bình là 2,5% của các chuyên gia kinh tế. Nếu không tính các lĩnh vực thực phẩm và năng lượng biến động, chỉ số giá PCE vẫn ổn định ở mức 2,8% trong tháng 6.
Các số liệu trên được đưa ra một ngày sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed, ngân hàng trung ương) quyết định hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách, với lý do lạm phát có phần tăng cao và sự bất ổn gia tăng.
Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với hầu hết các đối tác thương mại sau khi trở lại Nhà Trắng tháng 1/2025, cùng với mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu thép, nhôm và ô tô. Cho đến nay, những mức thuế này chỉ có tác động hạn chế đến lạm phát, nhưng các nhà hoạch định chính sách của Fed đang chờ xem chúng tác động như thế nào đến giá tiêu dùng thông qua dữ liệu từ những tháng mùa Hè vì cần thời gian để thẩm định. Dữ liệu mới nhất có thể cho Fed thêm lý do để giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh các quan chức vẫn đang theo dõi lạm phát, miễn là thị trường việc làm tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi.
Từ ngày 1/8, Tổng thống Trump sẽ áp dụng một loạt mức thuế quan mới đối với hàng chục nền kinh tế, một động thái mà các nhà phân tích cảnh báo có thể tác động thêm đến chi phí.
Cùng ngày, Bộ Tài chính công bố dữ liệu cho thấy thu ngân sách Mỹ từ thuế trong 6 tháng đầu năm 2025 tăng nhiều hơn so với cả năm 2024. Cụ thể, trong thời gian này, ngân sách Mỹ đã thu về hơn 87 tỷ USD từ thuế, so với 79 tỷ USD tiền thu thuế trong cả năm 2024. Mức kỷ lục trước đó về thu thuế của Mỹ được ghi nhận vào năm 2022 là 98 tỷ USD. Riêng tháng 6, tiền thu thuế đạt 26,6 tỷ USD, gần gấp 4 lần số tiền thu được vào tháng 1.