Hàn Quốc tiết lộ chiến thuật đàm phán thuế quan với Tổng thống Trump

Các bộ trưởng Hàn Quốc tham gia đoàn đàm phán thương mại với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách tổ chức các buổi đàm phán nhập vai, xin lời khuyên từ chuyên gia và nghiên cứu cách tiếp cận phù hợp với một nhà lãnh đạo được xem là khó đoán.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheon phát biểu trước phóng viên tại sân bay Incheon trước khi lên đường sang Mỹ đàm phán. Ảnh: Yonhap

Một trong những chỉ dẫn họ nhận được là phải ca ngợi Tổng thống Mỹ là một "người tuyệt vời", đồng thời sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, đơn giản, tránh phức tạp hóa vấn đề trong các cuộc trao đổi.

Thông tin trên được Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan chia sẻ với báo giới tại thủ đô Washington, D.C. sau khi thỏa thuận thương mại song phương chính thức được công bố vào ngày 30/7.

Ông Kim cho biết, việc chuẩn bị cho cuộc đàm phán lần này là đặc biệt thách thức, bởi bản thân ông cùng các thành viên trong đoàn chỉ mới nhậm chức được vài tuần sau khi Tổng thống Lee Jae-myung bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua. Trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và đang đối mặt với nhiều khó khăn, việc đạt được một thỏa thuận thương mại thuận lợi là nhiệm vụ cấp bách.

Bộ trưởng Kim đã gọi Tổng thống Trump là "bậc thầy đàm phán", đồng thời tiết lộ rằng các bộ trưởng trong đoàn, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol và Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo, đã lần lượt đóng vai Tổng thống Trump trong quá trình luyện tập, nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ.

"Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện giống như Tổng thống Trump. Ông ấy có cách diễn đạt rất ngắn gọn, trực tiếp. Vì vậy, chúng tôi đã tự xây dựng nhiều kịch bản trả lời để có thể phản ứng linh hoạt", ông Kim nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol, đoàn Hàn Quốc chỉ biết chắc chắn về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ khi thấy thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Cuộc gặp sau đó diễn ra trong khoảng 30 phút, tập trung vào vấn đề đầu tư và hai bên đã thống nhất được con số cuối cùng là 350 tỷ USD.

"Chúng tôi đã nghiên cứu trước nhiều chiến lược đàm phán từng được các đối tác sử dụng và cân nhắc kỹ lưỡng cách ứng xử. Điều đó giúp cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ", ông Koo cho biết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo dẫn lời ông Trump cho biết, Tổng thống Mỹ hiếm khi trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán nếu đối tác không phải là nguyên thủ quốc gia và việc ông Trump trực tiếp tham dự lần này là dấu hiệu thể hiện “sự tôn trọng sâu sắc dành cho Hàn Quốc.”

Một trong những chủ đề nhạy cảm được đưa ra tại bàn đàm phán là việc Mỹ đề nghị Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với thịt bò nhập khẩu được lấy từ bò trên 30 tháng tuổi. Để làm dịu bầu không khí, Bộ trưởng Yeo đã cho phía Mỹ xem một bức ảnh về các cuộc biểu tình quy mô lớn từng diễn ra ở Hàn Quốc vì lo ngại bệnh bò điên, điều được ông Kim đánh giá là đã giúp phía Mỹ hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và quan ngại của người dân Hàn Quốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.