Mỹ, Iran cảnh báo lẫn nhau trước thềm đàm phán hạt nhân

Ngày 9/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo vẫn cân nhắc hành động quân sự nếu Iran không đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết thêm Israel sẽ đóng vai trò chủ chốt trong bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào. Theo ông Trump, ông đã lập thời hạn cụ thể để Iran nhất trí chấm dứt chương trình hạt nhân song không tiết lộ chi tiết.  Các báo cáo trước đây cho thấy ông Trump đã cho Iran một khoảng thời gian 2 tháng, bắt đầu từ tháng 3 khi ông gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei của Iran.

Trong khi đó, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani ngày 10/4 tuyên bố Iran có thể trục xuất các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và đình chỉ hợp tác với tổ chức này nếu các mối đe dọa bên ngoài và nguy cơ Iran bị tấn công quân sự vẫn tiếp diễn.

Mỹ và Iran đưa ra các cảnh báo trên trước thềm cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân diễn ra tại Oman vào ngày 12/4 tới. Dự kiến, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán nước này, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ đại diện cho nước Cộng hòa Hồi giáo. Giới chức Iran đã từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ như đề xuất của Tổng thống Trump, trong khi để ngỏ khả năng tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp do giới chức Oman làm trung gian.

Trần Quyên (TTXVN)
Cơ hội hay bế tắc từ việc Mỹ - Iran nối lại đàm phán
Cơ hội hay bế tắc từ việc Mỹ - Iran nối lại đàm phán

Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vấn đề hạt nhân Iran là công việc còn dang dở từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN