Mỹ: Cháy rừng lan nhanh ở California, hàng nghìn người phải sơ tán

Theo dữ liệu mới nhất của nhà chức trách Mỹ, đến ngày 31/7, đám cháy rừng McKinney ở phía Bắc bang California vẫn tiếp tục lan nhanh và chưa thể kiểm soát. Hơn 2.000 cư dân đã buộc phải sơ tán, trong khi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng trọng yếu bị phá hủy. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy rừng tại Công viên Quốc gia Yosemite ở bang California (Mỹ). Ảnh: CNN/TTXVN

Đám cháy McKinney bùng phát ngày 29/7 ở hạt Siskiyou, đến nay đã thiêu rụi hơn 20.600 ha. Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở California trong năm nay.

Hạt Siskiyou, nơi có rừng quốc gia Klamath, có dân số khoảng 44.000 người, theo Cục Điều tra dân số Mỹ. Ít nhất 60 du khách có mặt tại rừng quốc gia Klamath vào thời điểm đám cháy McKinney bùng phát đã được sơ tán đến nơi an toàn. Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom, đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cho phép sử dụng quỹ liên bang và bang để hỗ trợ người dân và ứng phó hỏa hoạn. 

Nhiệt độ tăng cao và hạn hán trong 2 thập niên qua đã khiến California dễ bị cháy rừng tấn công hơn bao giờ hết. Cháy rừng nghiêm trọng nhất xảy ra ở California trong năm 2020 và 2021, thiêu hủy 2,75 triệu ha đất.

Phan An (TTXVN)
Mỹ kiểm soát được một phần đám cháy rừng lớn tại California
Mỹ kiểm soát được một phần đám cháy rừng lớn tại California

Ngày 25/7, đội cứu hỏa đã bắt đầu kiểm soát được đám cháy rừng lớn nhất từ đầu năm đến nay tại bang California (Mỹ), ngăn đám cháy mở rộng về phía công viên quốc gia Yosemite gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN