Lũ lụt tại Afghanistan làm ít nhất 18 người tử vong

Thứ trưởng Bộ Quản lý thiên tai của Afghanistan, ông Sharafuddin Muslim ngày 4/5 cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng trong đợt bão lũ hoành hành ở 10 tỉnh trong 5 ngày qua. Ngoài ra có 2 người mất tích, 30 người bị thương và hơn 100 ngôi nhà bị hư hại.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Kabul, Afghanistan, ngày 24/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Muslim, các đội cứu hộ đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng, đem theo lều bạt và lương thực viện trợ. Chính quyền cũng đang phân phát hỗ trợ tới các gia đình có người thiệt mạng.

Hằng năm, rất nhiều người Afghanistan bỏ mạng do mưa lớn, đặc biệt ở các khu vực nông thôn nghèo khó, nơi nhà cửa được xây dựng không đảm bảo nên dễ sập.

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước tháng 8/2021, các cơ chế viện trợ và cứu trợ chống thiên tai trích từ các quỹ nước ngoài dành cho Afghanistan đã giảm mạnh, từ đó ảnh hưởng tới các nỗ lực cứu hộ cứu nạn.

Bích Liên (TTXVN)
Tổng thống Nam Phi cam kết giám sát việc sử dụng các quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt
Tổng thống Nam Phi cam kết giám sát việc sử dụng các quỹ cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Ngày 26/4, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ tiến hành các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo các khoản tiền cứu trợ cho các địa phương vừa chịu sự tàn phá nặng nề của lũ lụt được sử dụng hợp lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN