Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 27/4 đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi ở trẻ em trong bối cảnh nhiều hoạt động trên thế giới bị gián đoạn do dịch COVID-19 và hàng triệu người phải di cư vì xung đột. 
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ em tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống kê của các cơ quan LHQ cho thấy chỉ trong 2 tháng đầu năm 2022, thế giới đã ghi nhận gần 17.338 ca sởi, tăng gần gấp đôi so với 9.665 ca trong cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, số ca sởi có xu hướng gia tăng khi tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh giảm. 

Trong vòng 1 năm (tính đến tháng 4/2022), thế giới ghi nhận 21 đợt bùng phát lớn bệnh sởi trên toàn thế giới. Hầu hết các ca mắc sởi được ghi nhận ở châu Phi và Đông Địa Trung Hải. Giới chuyên gia nhận định con số thực tế có thể cao hơn do đại dịch COVID-19 làm gián đoạn các hệ thống theo dõi và đánh giá dịch bệnh trên toàn cầu.

Theo UNICEF và WHO, các nước chứng kiến dịch sởi bùng phát mạnh nhất trong 12 tháng qua gồm Somalia, Yemen, Nigeria, Afghanistan và Ethiopia. Tỷ lệ bao phủ vaccine thấp là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh dễ lây lan này bùng phát. 

Lâu nay, giới khoa học vẫn khuyến cáo để bảo vệ trẻ em khỏi bệnh sởi, cần đạt tỷ lệ bao phủ 2 liều vaccine ở mức ít nhất 95%. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến việc tiêm mũi 2 tại nhiều nước bị đình trệ. 

Nguy cơ bùng phát bệnh dịch tăng lên khi các nước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội cùng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi đó, hàng triệu người phải di cư do xung đột và khủng hoảng, việc tiêm chủng bị ngắt quãng, thiếu nước sạch và vệ sinh đã và đang là những yếu tố thuận lợi để dịch sởi lây lan. 

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Khi xâm nhập vào cơ thể, virus sởi làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến con người dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khác như viêm phổi và tiêu chảy. Do đó, bệnh sởi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Bệnh chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hay xảy ra vào mùa Đông Xuân, có thể xuất hiện ở người lớn chưa được tiêm phòng hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa đủ. 

Trong một tuyên bố, bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF nhấn mạnh: "Sởi là căn bệnh nguy hiểm, có khả năng gây chết người". Thống kê của UNICEF cho thấy trong năm 2020, khoảng 23 triệu trẻ em trên thế giới bỏ lỡ các mũi tiêm vaccine cơ bản thông qua các dịch vụ y tế thông thường - mức cao nhất kể từ năm 2009, tăng 3,7 triệu trẻ so với năm 2019. Tính đến ngày 1/4 vừa qua, 57 chiến dịch tiêm phòng đã được phê duyệt ở 43 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến 203 triệu người, hầu hết là trẻ em. Trong số này có 19 chiến dịch phòng sởi, đẩy 73 triệu trẻ em có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm chủng.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo việc gián đoạn các dịch vụ tiêm chủng sẽ gây tác động trong nhiều thập niên tới, do đó, ông kêu gọi các quốc gia khôi phục lại các chương trình tiêm chủng.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 500 UAV hướng về Moskva, nhiều sân bay Nga bị gián đoạn hoạt động

Gần 500 UAV hướng về Moskva, nhiều sân bay Nga bị gián đoạn hoạt động

Giới chức Nga cho biết 493 UAV đã hướng về Moskva từ tối 13/10 đến sáng 14/10, buộc bốn sân bay tại thủ đô tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, một người thiệt mạng tại Balakovo sau vụ tấn công bằng UAV, còn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh chặn hàng trăm thiết bị bay trên cả nước.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép các cuộc đua thống đốc

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép các cuộc đua thống đốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến ngày 24/10 tới bang Ohio vận động cho các ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện và chức thống đốc, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 đang nóng lên và lợi thế của đảng Cộng hòa tại một số bang có dấu hiệu thu hẹp.

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/10 công bố chiến lược dân số quốc gia mới, chuyển trọng tâm từ các biện pháp chủ yếu nhằm nâng tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và ứng phó toàn diện với những thay đổi trong cơ cấu dân số.

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Việc kết nối các nhà khoa học, chuyên gia gốc Việt tại Canada với các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước đang mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ môi trường, khoáng sản chiến lược và nông nghiệp bền vững. Từ những chương trình nghiên cứu đã được triển khai tại Việt Nam đến các đề xuất hình thành mạng lưới hợp tác khoa học và công nghệ song phương, đội ngũ trí thức kiều bào có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.