Lạm phát của Sri Lanka cao kỷ lục tháng thứ 6 liên tiếp

Số liệu chính thức từ Cục Thống kê và Điều tra ngày 22/4 cho thấy lạm phát tại Sri Lanka đã chạm mức cao kỷ lục trong tháng thứ sáu liên tiếp giữa thời điểm chính phủ nước này đang kêu gọi một gói cứu trợ khẩn cấp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chú thích ảnh
Người dân mua thực phẩm tại khu chợ ở Colombo, Sri Lanka ngày 25/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (NCPI) trong tháng 3/2022 đã tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, gấp hơn 4 lần mức lạm phát 5,1% của một năm trước đó.

Lạm phát lương thực trong tháng 3/2022 ở mức 29,5%. Các con số này có thể còn tăng thêm khi mới đây công ty dầu khí nhà nước Sri Lanka đã tăng giá dầu diesel, thường được sử dụng trong giao thông công cộng, khoảng 64,2%.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng tại Sri Lanka đã dẫn đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhằm kêu gọi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức vì quản lý yếu kém và tham nhũng.

Sri Lanka đã kêu gọi IMF hỗ trợ khẩn cấp trong tuần này. Tuy nhiên, IMF đánh giá khoản nợ nước ngoài 51 tỷ USD của quốc gia Nam Á này là "không bền vững" và phải được "tái cấu trúc" trước khi có bất kỳ sự trợ giúp nào.

Trong một thông báo ngày 20/4, Giám đốc quốc gia của Quỹ Masahiro Nozaki cho biết khi IMF xác định rằng nợ của một quốc gia là không bền vững, quốc gia đó sẽ cần thực hiện các bước để khôi phục tính bền vững của nợ trước khi IMF cho vay. Việc phê duyệt một chương trình do IMF hỗ trợ sẽ đòi hỏi sự đảm bảo đầy đủ rằng tính bền vững của nợ sẽ được khôi phục.

Chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố vỡ nợ nước ngoài và cho biết nguồn ngoại hối quý giá sẽ được dành để tài trợ cho thực phẩm và thuốc thiết yếu. Tình trạng thiếu hụt ngoại hối dẫn đến việc nhập khẩu chậm lại, bao gồm cả các mặt hàng thiết yếu.

Các cửa hàng đã phân chia số lượng gạo, sữa bột, đường, cá lăng và cá đóng hộp bán cho người tiêu dùng.

Nền kinh tế Sri Lanka đã sụt giảm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong đó doanh thu từ du lịch cũng như lượng kiều hối của người lao động nước ngoài giảm mạnh.

Minh Hằng/TTXVN (Theo AFP)
Sri Lanka điều tra đụng độ trong cuộc biểu tình gây thương vong
Sri Lanka điều tra đụng độ trong cuộc biểu tình gây thương vong

Ngày 20/4, Thủ tướng Sri Lanka, ông Mahinda Rajapaksa cho biết cảnh sát sẽ điều tra vụ việc một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ trước đó một ngày. Ông bày tỏ "đau buồn sâu sắc sau thảm kịch tại Rambukkana" và khẳng định một cuộc điều tra minh bạch sẽ được tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN