Khóa họp 80 ĐHĐ LHQ: Các nước đang phát triển cáo buộc các nước giàu phá vỡ cam kết

Trong khuôn khổ Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), tổ chức tại New York (Mỹ), lãnh đạo các nước đang phát triển bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu đã cáo buộc các nước giàu không thực hiện cam kết tài trợ cho các biện pháp ứng phó với mực nước biển dâng cao, hạn hán và nạn phá rừng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 25/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại ĐHĐ LHQ, Tổng thống Quần đảo Marshall, bà Hilda Heine nhấn mạnh: "Đã đến lúc các nước giàu phải thực hiện nghĩa vụ của mình và chuyển tiền đến nơi cần nhất. Chúng tôi đã nghe những lời hứa, nhưng những lời hứa đó không thể lấy lại đất đai ở các quốc gia đảo san hô như nước của tôi".

Các nước giàu đã phải vật lộn để đáp ứng các cam kết tài trợ khí hậu. Khoản tài trợ của họ đạt 100 tỷ USD/năm, một khoản tiền đã được thống nhất vào năm 2009, chậm 2 năm vào năm 2022. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ năm 2024, các nhà lãnh đạo đã đồng ý cung cấp cho các nước đang phát triển 300 tỷ USD/năm vào năm 2035. Nhiều nước đang phát triển chỉ trích con số đó là quá nhỏ để đáp ứng nhu cầu. Các chuyên gia ước tính các nước đang phát triển cần ít nhất 1.000 tỷ USD/năm vào cuối thập kỷ này.

Các nhà lãnh đạo các nước đang phát triển khẳng định các nước giàu phải cung cấp nguồn lực để đối phó với biến đổi khí hậu – vốn do họ gây ra.

Theo phân tích của Our World in Data, kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp, Mỹ đã trở thành quốc gia phát thải khí nhà kính tích lũy lớn nhất, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu lần thứ hai và dừng hầu hết các cam kết tài chính về khí hậu. Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã cung cấp khoảng 11 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 8% tài chính khí hậu toàn cầu.

Trong bài phát biểu trước ĐHĐ LHQ tuần trước, ông Trump khẳng định biến đổi khí hậu là "trò lừa đảo lớn nhất" trên thế giới. Năm 2024 là năm nóng nhất được ghi nhận khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, đưa thế giới tiến gần hơn đến việc vi phạm cam kết mà các chính phủ đã đưa ra trong Hiệp định Paris.

Tuy nhiên, Tổng thống Ghana John Mahama đã phản đối các chính sách chống nhập cư ngày càng tăng ở các nước Bắc bán cầu, đồng thời lưu ý rằng nguyên nhân chính gây ra nhiều cuộc di cư là do biến đổi khí hậu. Phát biểu trước ĐHĐ LHQ, ông Mahama cho biết: "Nhiều người di cư là người tị nạn khí hậu. Khi sa mạc xâm lấn và làng mạc, thị trấn của chúng ta trở nên không thể sinh sống được, chúng ta buộc phải chạy trốn".

Về phần mình, Tổng thống Somalia, ông Hassan Sheikh Mohamud, nhấn mạnh biến đổi khí hậu "đang buộc chính phủ các nước đang phát triển, bao gồm cả chính phủ của tôi, phải thực hiện những đánh đổi tài chính không thể thực hiện được, cản trở khát vọng đầu tư vào khả năng phục hồi và phát triển của chúng ta". Theo ông, hạn hán, lũ lụt và mực nước biển dâng cao đang xói mòn sinh kế và khiến nhiều gia đình phải di dời, đe dọa phá vỡ tiến trình hòa bình và phát triển, đồng thời khiến các quốc gia đang phát triển phải chi khoảng 10% ngân sách quốc gia cho việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 29/9, Đức đã cung cấp khoản tài trợ khí hậu quốc tế kỷ lục 11,8 tỷ euro (13,8 tỷ USD) vào năm 2024 và đã thực hiện cam kết toàn cầu bằng cách phân bổ ít nhất 6 tỷ euro tiền công quỹ cho mục tiêu này.

Các nhà lãnh đạo của các quốc đảo bao gồm Tuvalu, Comoros, Madagascar và St. Lucia kêu gọi nguồn tài trợ chảy đến các quốc gia cần nhất và với ít trở ngại hơn. Tổng thống Comoros, Azali Assoumani kêu gọi “tiếp cận công bằng và đơn giản hóa nguồn tài chính cho khí hậu"./.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản: Chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 9 liên tiếp dù lương tăng

Nhật Bản: Chi tiêu tiêu dùng giảm tháng thứ 9 liên tiếp dù lương tăng

Số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 9/10 cho thấy chi tiêu của gia đình tại nước này trong tháng 8/2026 giảm tháng thứ 9 liên tiếp, ngay cả khi tiền lương tiếp tục tăng, cho thấy người tiêu dùng vẫn thận trọng trong bối cảnh lạm phát dai dẳng làm giảm sức mua.

Đồng euro trượt giá, tuần giảm thứ 5 liên tiếp

Đồng euro trượt giá, tuần giảm thứ 5 liên tiếp

Đồng euro đang trên đà giảm giá tuần thứ 5 liên tiếp, mặc dù đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã chậm lại, khi thị trường trái phiếu Pháp dần ổn định, đồng thời việc lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm cũng hạn chế đà tăng giá của đồng USD.

Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và đại học về nhập cư

Mỹ tăng giám sát doanh nghiệp công nghệ và đại học về nhập cư

Ngày 8/10, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ việc xử lý hồ sơ chứng nhận lao động lâu dài của Microsoft, Adobe và một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn, thủ tục cần thiết để doanh nghiệp bảo lãnh lao động nước ngoài xin thẻ xanh diện việc làm. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu, mở rộng chiến dịch mà chính quyền cho là nhằm ngăn chặn gian lận trong tuyển dụng lao động nước ngoài và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn gần 30% so với kỳ vọng

OpenAI dự báo doanh thu thấp hơn gần 30% so với kỳ vọng

Ngày 8/10, truyền thông quốc tế đưa tin doanh thu quy đổi theo năm của OpenAI thấp hơn khoảng 20 tỷ USD so với mức mà các nhà đầu tư kỳ vọng, làm dấy lên những nghi ngại về sự vững chắc của hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

SpaceX cạnh tranh với các nhà mạng di động Mỹ

SpaceX cạnh tranh với các nhà mạng di động Mỹ

Tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã đạt thỏa thuận mua lại danh mục tần số vô tuyến băng tần thấp trên toàn nước Mỹ với giá khoảng 8 tỷ USD, nhằm mở rộng dịch vụ kết nối vệ tinh trực tiếp với điện thoại di động và cạnh tranh với các nhà mạng truyền thống.